Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Hậu Giang

N.Tâm - Q.Trung - 19:32, 05/04/2022

Chiều 5/4, sau khi dự Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2011 - 2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” tại Sóc Trăng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về Hậu Giang thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh này. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tham gia cùng Đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, tại điểm chùa Sa Sà Ná Răng Xây ở phường 4, TP. Vị Thanh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, tại điểm chùa Sa Sà Ná Răng Xây ở phường 4, TP. Vị Thanh

Đoàn công tác đã đến thăm chùa Ô ChumPrưKsa ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang đặt tại điểm chùa Sa Sà Ná Răng Xây ở phường 4, TP. Vị Thanh; tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, TP. Vị Thanh, huyện Châu Thành A và tặng 20 phần quà cho các sư sãi.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên trái qua) trao quà đến các vị Người có uy tín
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên trái qua) trao quà đến các vị Người có uy tín

Tại các điểm đến, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Hậu Giang nói riêng và toàn quốc nói chung lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng sức khỏe bình an, hạnh phúc; chúc đồng bào đón Tết thật vui tươi, an bình, nhiều may mắn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên phải qua) trao quà mừng năm mới đến Ban Quản chùa Sa Sà Ná Răng Xây
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên phải qua) trao quà mừng năm mới đến Ban Quản chùa Sa Sà Ná Răng Xây

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào dân tộc Khmer dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, trước mắt thực hiện được 3 việc: Dù khó khăn thế nào cũng phải chăm lo cho con em đi học và không được bỏ học; động viên và giữ được môi trường sinh thái hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; trong mọi trường hợp phải đoàn kết nhất trí bảo ban nhau, dứt khoát không nghe bất cứ lời nào khiến cuộc sống của chúng ta bất lợi.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang

“Những khó khăn trước mắt tự chúng ta và chính quyền địa phương sẽ có biện pháp chung tay tháo gỡ và giải quyết…”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.