Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Chức sắc, chức việc ở Cư Bao lan tỏa đức tin trong đồng bào có đạo

Lê Hường - Thanh Lê - 7 giờ trước

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho tín hữu, những chức sắc, chức việc ở các cơ sở tôn giáo phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk còn là cầu nối lan tỏa sâu rộng đức tin và thông điệp “sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào có đạo.

Những chức sắc, chức việc ở các cơ sở tôn giáo phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk là cầu nối lan tỏa sâu rộng thông điệp sống tốt đời, đẹp đạo qua sinh hoạt tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Những chức sắc, chức việc ở các cơ sở tôn giáo phường Cư Bao là cầu nối lan tỏa sâu rộng thông điệp sống tốt đời, đẹp đạo qua sinh hoạt tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Phường Cư Bao có 12 cơ sở tôn giáo và nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung hợp pháp thuộc các đạo Tin Lành, Công giáo và Phật giáo, với gần 19.000 tín đồ, chiếm hơn 51% dân số. Ở nhiều khu dân cư, tỷ lệ người dân theo đạo trên 90%.

Để phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương duy trì nhiều kênh trao đổi thông tin với các chức sắc, chức việc như tổ chức gặp gỡ, đối thoại định kỳ. Đây không chỉ là dịp tuyên truyền mà còn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tín đồ. Từ đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong trong Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các chức sắc đã tham gia hòa giải thành công 3 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, phối hợp cùng gia đình nhắc nhở, giáo dục 4 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, còn vận động 12 trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, động viên 5 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ.

Người dân tự nguyện đến Công an phường Cư Bao giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Người dân tự nguyện đến Công an phường Cư Bao giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo còn trực tiếp tham gia giữ gìn bình yên ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể. Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Mục sư Y Nuê Ktla, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành buôn Gram A chia sẻ: Trong các buổi sinh hoạt, ngoài việc hướng dẫn tín đồ học giáo lý, giáo điều, các chức sắc luôn lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ bỏ các phong tục không còn phù hợp, bài trừ tệ nạn xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cư Bao Y Čing Mlô nhấn mạnh: Đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là “cầu nối” chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

Tin cùng chuyên mục
Những nhân tố trên hành trình 80 năm công tác dân tộc ở xứ Thanh

Những nhân tố trên hành trình 80 năm công tác dân tộc ở xứ Thanh

Trải qua 80 năm qua, những dấu ấn thành công từ thực hiện công tác dân tộc ở Thanh Hóa luôn có sự hiện diện của những cán bộ tận tụy nơi cơ sở. Họ chính là những nhân tố quan trọng đưa chính sách dân tộc đến với đồng bào DTTS, góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào và diện mạo vùng cao.
Đọc nhiều