Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

P. Ngọc - 19:32, 09/10/2021

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tráng ca Hà Nội".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chương trình nghệ thuật "Khúc tráng ca Hà Nội", nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội). 

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cổ tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của Thủ đô trong năm 2021.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật với 3 phần "Cảm xúc tháng 10", "Sắc thu Hà Nội", "Xin chào Hà Nội tương lai", sẽ đem đến khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội anh hùng... Có thể kể đến các tiết mục: "Người Hà Nội", "Người là niềm tin tất thắng", "Lá thư viết vội", "Màu cờ tôi yêu", "Đảng đã cho ta mùa xuân", "Tiến về Hà Nội", "Khúc tráng ca Hà Nội", "Hà Nội niềm tin và hy vọng", "Hà Nội mùa thu", "Hoa sữa", "Trời Hà Nội xanh", "Nồng nàn Hà Nội"...

Tham gia biểu diễn trong chương trình là những giọng ca của Thủ đô được khán giả yêu mến như: Nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, ca sĩ Mỹ Linh, Khánh Linh, Minh Thu, Bảo Trâm, Đông Hùng...

Tin cùng chuyên mục
Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Chủ trì buổi tập huấn có đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT. Đồng chí Mai Anh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên tại buổi tập huấn.