Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản" cho đồng bào Ma Coong

PV - 11:10, 06/01/2023

Ngày 4-5/1 (tại bản Cà Ròong 2, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực trong Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Chỉ huy Đồn Biên phòng Cồn Roàng, BĐBP Quảng Bình, lãnh đạo địa phương, đơn vị đồng hành tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cồn Roàng, BĐBP Quảng Bình, lãnh đạo địa phương, đơn vị đồng hành tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” diễn ra nhiều hoạt động, như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các trò chơi dân gian; cắt tóc cho các em học sinh, trẻ em và người dân; lễ hội “Bánh chưng xanh"; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt vệ sinh, phòng dịch cho người dân; tổ chức khánh thành và tặng bà con bản Cu Tồn (xã Thượng Trạch) 1 cổng chào; phối hợp với các đơn vị, cá nhân đồng hành tài trợ, trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng), 15 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh là con nuôi đồn biên phòng và các em được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em đến trường"; trao 90 cặp bánh chưng và một số nhu yếu phẩm khác cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đồng hành, tài trợ có các đơn vị, cá nhân, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch, Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học Y tế chi nhánh Hà Nội, ông Hoàng Anh Phú ở Ngọc Thụy (Hà Nội).

Chương trình đã thu hút các cơ quan, đơn vị, nhà trường đứng chân trên địa bàn và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tham gia, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần giúp bà con có cái Tết vui tươi, đầy đủ hơn; đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân-dân, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Tin cùng chuyên mục
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.