Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Chuyện về một du học sinh từng được vinh danh tại Lễ Tuyên dương

Nghĩa Hiệp - 08:24, 21/02/2021

Trương Ngô Minh Thư, dân tộc Hoa, là nữ du học sinh Việt Nam duy nhất trong số du học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Immanuel Kant - Đại học Tổng hợp Liên bang Baltic, thành phố Kaliningrad, Nga. Điều đáng quý ở cô sinh viên này là từ khi nhập học, Minh Thư luôn ý thức quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trương Ngô Minh Thư mặc áo dài trong các hoạt động, mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Trương Ngô Minh Thư mặc áo dài trong các hoạt động, mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Từng là nữ sinh được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018, với mong muốn được đến nước Nga để học tập tại một trong những cái nôi văn học lớn nhất thế giới, để sau này trở về phục vụ quê hương, ước mơ của Minh Thư đã trở thành hiện thực khi em chính thức trở thành sinh viên của trường Immanuel Kant - Đại học Tổng hợp Liên bang Baltic.

Thành phố Kaliningrad (Nga), nơi Minh Thư học, chỉ có hơn 40 du học sinh Việt Nam học tập ở các trường. Nhưng đáng quý là trong các hoạt động của nhà trường, cộng đồng như: Thuyết trình về quê hương, hội trại, dã ngoại… Minh Thư cùng bạn bè luôn mang hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Việt Nam đến mọi người.

Rất nhiều sinh viên còn nhớ, hình ảnh cô sinh viên Việt Nam Minh Thư trong trang phục áo dài trắng truyền thống, thuyết trình ý nghĩa của Quốc kỳ Việt Nam trước sinh viên, giảng viên toàn trường. Ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng được vang lên bằng tiếng Nga, về tinh thần đoàn kết, gắn bó sâu sắc của 54 dân tộc anh em, với những nền văn hóa đa dạng…được Minh Thư thể hiện trong sự phấn khích niềm tự hào dân tộc, tạo nên một sự truyền cảm vừa thích thú, tò mò về đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bạn Vera Elpasheva, Nga chia sẻ: “Trước đây tôi đã xem nhiều hình ảnh về Việt Nam thông qua mạng xã hội. Nhưng nghe Minh Thư kể, tôi càng mong sớm được đến đất nước của bạn, để tham quan và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tuyệt vời ấy. Đặc biệt, tôi thật sự rất yêu thích chiếc áo dài, bởi sự nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ”.

Trong các hoạt động của trường, lớp, Minh Thư còn khéo léo làm những món ăn Việt Nam để bạn bè thưởng thức. Sau khi chứng kiến Minh Thư làm món nem rán cầu kỳ, đã thu hút được nhiều bạn bè học và làm theo.

Bạn Ariane Jaeger (Barzill) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món ăn Việt Nam, rất ngon và đặc biệt. Tôi đã quan sát từ đầu đến cuối quá trình tạo ra món ăn này. Tôi rất khâm phục sự khéo léo và cầu kỳ của món ăn Việt Nam. Tôi muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa những món ăn khi đến với Việt Nam”.

Không chỉ giỏi lao động, khéo léo nội trợ, cùng tình yêu quê hương lớn lao, Minh Thư còn cho bạn bè quốc tế thấy được lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam, thông qua các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người yếu thế do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Kaliningrad tổ chức.

Đặc biệt, trong năm 2020, là năm đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, Minh Thư đã kêu gọi các bạn cùng lớp, tham gia hoạt động may hơn 500 chiếc khẩu trang bằng vải, để tặng cho những người yếu thế, tặng cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Kaliningrad.

“Cả nước Nga có hơn 3.000 du học sinh theo học, nhưng ở trường em, trong 40 du học sinh Việt Nam, thì chỉ có mình em là nữ. Chính vì vậy, em luôn tích cực tham gia các hoạt động để mang hình ảnh quê hương đến mọi người. Hơn nữa, em luôn tự ý thức giữ gìn, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Em mong muốn tất cả người dân và bạn bè nơi đây sẽ biết đến Việt Nam bằng những cảnh đẹp, văn hóa và cả con người, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam”, Trương Ngô Minh Thư bộc bạch.

Anh Dương Văn Hiếu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Immanuel Kant - Đại học Tổng hợp Liên bang Baltic cho biết: Kể từ ngày Minh Thư đến trường, hoạt động Đoàn đã sôi nổi hơn hẳn và thu hút được nhiều bạn bè tham dự, cũng nhờ đó có thêm nhiều người biết đến Việt Nam hơn. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới đây sẽ có thêm nhiều bạn du học sinh Việt Nam đến với thành phố Kaliningrad để tiếp tục mang hình ảnh đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Năm nay là năm đầu tiên Minh Thư đón Tết xa nhà, nhưng vì đại dịch Covid-19, kế hoạch đón Tết của các bạn du học sinh tại Nga đã phải thay đổi. Minh Thư cho biết: Dù năm nay, chúng em không thể tổ chức đón Tết rộng rãi như những năm trước. Nhưng chúng em vẫn tổ chức gói bánh và mời bạn bè đến thưởng thức bánh chưng, bánh tét và trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

 Với những đóng góp của mình, năm 2020, Minh Thư được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Immanuel Kant - Đại học Tổng hợp Liên bang Baltic biểu dương vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động của người Việt Nam tại Nga. “Mong muốn lớn hơn của em là phấn đấu để được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Nga”, Minh Thư chia sẻ.