Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

“Cô đỡ thôn bản” ở vùng cao Ma Nới

Thái Sơn Ngọc - 3 giờ trước

Anh Va Ra Nhông Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh là người thầy thuốc tận tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Raglay. Chị là chỗ dựa tin cậy đồng hành cùng phụ nữ địa phương trên chặng đường “vượt cạn” ở các bản làng. Trong hơn 20 năm công tác trong ngành y tế, hàng trăm trẻ sơ sinh ở các bản làng chào đời từ bàn tay “từ mẫu” của người nữ hộ sinh vùng cao.

Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh chăm sóc mẹ con sản phụ Ma Hy Thị Oanh sau ca sinh tại Trạm Y tế xã Ma Nới.
Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh chăm sóc mẹ con sản phụ Ma Hy Thị Oanh sau ca sinh tại Trạm Y tế xã Ma Nới.

Đến với Trạm Y tế xã Ma Nới vào sáng 4/6/2025, chúng tôi gặp đội ngũ y bác sĩ tất bật chăm lo khám chữa bệnh cho đồng bào Raglay. Dự án 4 Chương trình MTQG 1719 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, cơ sở y tế được hỗ trợ kinh phí tu sửa khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tại đây, chúng tôi gặp y sĩ Tà Yên Thị Hạnh vừa hoàn thành ca đỡ đẻ cho sản phụ Ma Hy Thị Oanh (27 tuổi, ở thôn Gia Hoa). Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng hơn 3kg, được y sĩ Hạnh quấn tã ấm áp và đặt nằm cạnh mẹ. Chị Oanh tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định sau ca sinh lần thứ ba tại trạm y tế, cả mẹ và con đều an toàn. Khẽ khàng chia sẻ, chị nói: “Em biết ơn y sĩ Hạnh đã tận tình chăm sóc mẹ con em trong suốt kỳ thai sản. Cô quan tâm đến mẹ con em như người thân ruột thịt. Em rất yên tâm khi sinh con tại Trạm Y tế xã Ma Nới”.

Sau khi quấn lại tả cho cháu bé sơ sinh, y sĩ Tà Yên Thị Hạnh cho biết, chị Ma Hy Thị Oanh ở thôn Gia Hoa, cách Trạm Y tế Ma Nới khoảng mười cây số. Sản phụ có dấu hiệu đau chuyển bụng từ tối nhưng đến rạng sáng gia đình mới chở tới trạm. Y sĩ trực đêm “alô” gọi Y sĩ Hạnh đến trạm kịp thời thực hiện các biện pháp y tế đón cháu bé chào đời trong niềm hạnh phúc dâng đầy của người mẹ trẻ và của bà con tộc họ Ma Hy ở bản làng vùng cao Gia Hoa. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã Ma Nới có 70 phụ nữ sinh con, trong đó có 19 ca sinh tại Trạm Y tế xã được y sĩ Hạnh chăm sóc “mẹ tròn con vuông” bảo đảm an toàn.

Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh theo dõi hồ sơ sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Ma Nới.
Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh theo dõi hồ sơ sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Ma Nới.

Tranh thủ lúc nghỉ tay cập nhật hồ sơ theo dõi sức khỏe sinh sản của phụ nữ trên địa bàn, y sĩ Tà Yên Thị Hạnh cho biết, chị sinh trưởng ở thôn Ú thuộc xã Ma Nới. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 1998, chị có hai sự lựa chọn, một là học trung học sư phạm về dạy chữ cho trẻ em bản làng; hai là học trung học y tế, trở về chăm sóc sức khỏe cho bà con thôn xóm. Trước đây, xã Ma Nới còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại cách trở, công tác tuyên truyền, vận động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân còn hạn chế. Cả xã chưa có ai theo học ngành y để thực hiện phương châm “thuốc tại chỗ, thầy tại chỗ”, chăm lo sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả. Được ba mẹ động viên, chị Tà Yên Thị Hạnh đã thi đỗ vào ngành Y sĩ đa khoa, Trường Trung học Y tế Bình Thuận. Sau ba năm nỗ lực học tập, chị tốt nghiệp niên khóa 1998- 2001, trở thành thanh niên đầu tiên của xã Ma Nới được đào tạo chính quy trình độ trung cấp y tế.

Đầu tháng 7/2003, y sĩ trẻ Tà Yên Thị Hạnh được tiếp nhận công tác tại Trạm Y tế xã Ma Nới. Với đức tính chịu thương chịu khó, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho bà con bản làng, đến giữa năm 2006, chị được cấp trên tin tưởng cử vào Bệnh viện Phụ sản TP. Hồ Chí Minh tham gia khóa đào tạo nữ hộ sinh theo Dự án “Cô đỡ thôn bản”. Trong 9 tháng học tập, chị được các bác sĩ hướng dẫn tận tình về các biện pháp can thiệp cần thiết trong quá trình sinh nở, giúp chị nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện vai trò của một nữ hộ sinh.

Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh trao đổi chuyên môn cùng Y sĩ Phạm Thị Vương Minh, Phó trưởng Trạm Y tế xã Ma Nới.
Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh trao đổi chuyên môn cùng Y sĩ Phạm Thị Vương Minh, Phó trưởng Trạm Y tế xã Ma Nới.

Suốt 18 năm bền bỉ với công việc, chị Tà Yên Thị Hạnh đã đồng hành cùng hàng trăm ca “vượt cạn”, đón chào nhiều em bé dân tộc Raglai ra đời bằng đôi tay ấm áp, giàu lòng yêu nghề, yêu người. Có những trường hợp đêm hôm mưa to gió lớn, sản phụ trở dạ giữa chòi rẫy xa xôi, người nhà phải chạy bộ tới trạm y tế cầu cứu. Không ngần ngại, y sĩ Hạnh cầm đèn pin, băng rừng lội suối hơn 4 - 5 cây số để kịp thời cấp cứu, giúp mẹ tròn con vuông, vượt qua cơn nguy kịch. Theo tập quán lâu đời, phụ nữ Raglay khi mang thai đến kỳ sinh nở thường lên rẫy dựng chòi để “vượt cạn”. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp gặp sự cố thai sản tại rẫy, dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Là người con của đồng bào Raglay, am hiểu phong tục tập quán của bà con, y sĩ Tà Yên Thị Hạnh thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân “thay đổi nếp nghĩ, cách làm” trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, đặc biệt trong ba năm trở lại đây, chị đã góp phần giúp phụ nữ xã Ma Nới từ bỏ hẳn tập quán sinh con tại nhà. Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đều được tư vấn về sức khỏe sinh sản và thăm khám tại cơ sở y tế.

Trạm Y tế xã Ma Nới được Dự án 4 Chương trình MTQG 1719 hồ trợ kinh phí tư sửa khang trang đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Trạm Y tế xã Ma Nới được Dự án 4 Chương trình MTQG 1719 hồ trợ kinh phí tư sửa khang trang đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Thực hiện Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng và tầm vóc người dân tộc thiểu số, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), phụ nữ mang thai và trẻ em ở Ma Nới còn được cấp phát chế phẩm dinh dưỡng, góp phần cải thiện thể chất và phòng chống suy dinh dưỡng hiệu quả.

Y sĩ Phạm Thị Vương Minh, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ma Nới, ghi nhận y sĩ Tà Yên Thị Hạnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Với những đóng góp tích cực trong công tác chuyên môn, chị Hạnh nhiều lần được cấp trên tặng giấy khen về thành tích xuất sắc.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chị luôn đồng hành cùng tập thể y bác sĩ Trạm Y tế xã Ma Nới hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, được bà con bản làng tin tưởng, quý mến.

Tin cùng chuyên mục
Hái nấm từ rẫy về ăn, 7 người ngộ độc

Hái nấm từ rẫy về ăn, 7 người ngộ độc

Ngày 3/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận và đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhân ở huyện Lắk bị ngộ độc sau khi ăn nấm.