Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Cô gái Gia Rai đạt giải nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI

Ngọc Thu - 22:11, 20/12/2022

Ngày 20/12, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI - năm 2022.

Quang cảnh chung kết cuộc thi
Quang cảnh chung kết cuộc thi

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ VI được triển khai từ tháng 6/2022. Đối tượng dự thi là sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; học sinh trường THPT trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, hội viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên và hội viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh. Chủ dự án, ý tưởng là người Gia Lai hoặc đang sinh sống, học tập, sinh hoạt Đoàn - Hội tại Gia Lai và không quá 35 tuổi.

Tham gia cuộc thi có 32 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi tổ chức chấm vòng bán kết, Ban tổ chức đã chọn ra 7 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết. Các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tác giả thuyết trình về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi của ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Tác giả thuyết trình về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi của ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Tại vòng chung kết, các tác giả đã thuyết trình về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi của ý tưởng, dự án; chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kêu gọi vốn của dự án và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả. Giải Nhất thuộc về ý tưởng thành lập làng nghề thanh niên đan lát rổ, rá, gùi bằng tre, nứa của tác giả Rơ Mah H’Dịu - Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ).

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trao giải Nhất cho chị Rơ Mah H’Dịu với ý tưởng thành lập làng nghề thanh niên đan lát rổ, rá, gùi bằng tre, nứa
Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trao giải Nhất cho chị Rơ Mah H’Dịu với ý tưởng thành lập làng nghề thanh niên đan lát rổ, rá, gùi bằng tre, nứa

Ban Tổ chức còn trao 3 giải dự án triển vọng cho các tác giả. Tất cả các ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết còn được hỗ trợ tư vấn về pháp lý, các thủ tục đưa sản phẩm ra thị trường, mã truy xuất nguồn gốc… sau khi kết thúc cuộc thi.

Ngoài ra, tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã được các khách mời có kiến thức, tầm ảnh hưởng trong việc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ về kỹ năng, kinh nghiệm khởi nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp

Cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên. Đồng thời, góp phần triển khai có hiệu qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy khởi nghiệp ở miền núi Quảng Nam

Thúc đẩy khởi nghiệp ở miền núi Quảng Nam

Quảng Nam có 9 huyện miền núi là nơi sinh sống chủ yếu đồng bào DTTS. Khu vực này địa hình, thổ nhưõng, khí hậu...thường khó khăn, khắc nghiệt nên vấn đề sinh kế đối với người dân luôn là vấn đề quan tâm, trăn trở của các cấp chính quyền địa phương. Theo đó, khơi dậy ý chí thoát nghèo, hỗ trợ thúc đẩy xây dựng các mô hình khởi sự, khời nghiệp từ những sản vật của quê hương...là giải pháp đang được thực hiện và nhân rộng hiệu quả trong Nhân dân.