Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Chí Tín - Vũ Mừng - 06:13, 22/01/2024

Đạt 36,1 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Lê Thị Thuỳ Châm, dân tộc Sán Dìu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội. Châm chia sẻ việc đăng ký học chuyện ngành này, vì ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra Thế giới

Lê Thị Thuỳ Châm - Nữ sinh viên người dân tộc Sán Dìu nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2023
Lê Thị Thuỳ Châm - Nữ sinh viên người dân tộc Sán Dìu nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Lê Thị Thùy Châm, là một trong 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X, năm 2023. Mới đây, gặp lại Lê Thị Thuỳ Châm, cô sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội, Châm phấn khởi chia sẻ: “Sau khi được vinh danh tại Lễ Tuyên dương, tới hôm nay em vẫn còn nguyên cảm xúc vui sướng và tự hào. Vui nhất là ở nhà, bố mẹ nói, người thân, hàng xóm qua lại nhà cũng khen và chúc mừng gia đình em. Điều này càng khiến bản thân em có thêm nhiều động lực để cố gắng trong thời gian tới”.

Sinh ra và lớn lên tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, lên lớp 6, Châm theo học tại Trường THCS DTNT Lập Thạch, bắt đầu quãng thời gian sống tự lập, rời xa vòng tay của gia đình. "Em đã rất nhớ nhà. Có những lúc muốn bỏ học về nhà bên gia đình. Nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà vất vả bản thân em phải cố gắng lấy lại tinh thần, quyết tâm hơn nữa", Thuỳ Châm trải lòng.

Thuỳ Châm ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới tương đồng với văn hóa Việt Nam
Thuỳ Châm ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới

Gạt qua nỗi nhớ nhà, nữ sinh người dân tộc Sán Dìu lấy gia đình làm động lực, là mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày, không làm phụ lòng bố mẹ, để bố mẹ luôn tự hào về con gái. Lên lớp 10, Thuỳ Châm thi đỗ vào Trường THPT Ngô Gia Tự (tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, nữ sinh người DTTS nhận được sự giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình của thầy cô. Mọi thời gian rảnh, Thuỳ Châm đều tự học tập và ôn lại kiến thức đã được học trên lớp. 

Cũng chính trong quãng thời gian này, Thuỳ Châm say mê tìm hiểu văn hóa của các nước Châu Á, trong đó có văn hóa Hàn Quốc - Quốc gia có nhiều nét tương đồng với văn hóa Việt Nam. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Thuỳ Châm đạt 36,1 điểm biến ước mơ trở thành sinh viên Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội của nữ sinh ham học trở thành hiện thực!

Thuỳ Châm đã chia sẻ về bí quyết thành công trong học tập của mình: “Em luôn luôn tự nhủ bản thân phải cần cù chịu khó học tập. Khi ngồi học ở trên lớp, em luôn chăm chú nghe giảng để tiếp thu được kiến thức một cách đầy đủ, sâu sắc bài giảng của thầy cô. Ngoài giờ học trên lớp, em lập riêng một thời gian biểu hợp lý để tận dụng hết quỹ thời gian cho việc học tập, đồng thời tích cực trao đổi kiến thức với bạn bè để dần hoàn thiện bản thân”.

Nói về ước mơ sau khi ra trường, Lê Thị Thuỳ Châm chia sẻ: “Em ước mơ sau này sẽ có cơ hội làm trong lĩnh vực du lịch tại đất nước Hàn Quốc, để góp phần quảng bá những hình ảnh tươi đẹp về quê hương và con người Việt Nam, cùng với những bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới”.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.