Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Con Cuông (Nghệ An): Hàng trăm hộ dân xin thoát nghèo

PV - 15:30, 16/01/2019

Thời gian qua, phong trào vươn lên làm kinh tế thoát nghèo của đồng bào các dân tộc ở huyện Con Cuông có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo đó Con Cuông được xem là điểm sáng của tỉnh Nghệ An trong việc xin rút khỏi hộ nghèo.

Con cuông Người dân bản Chiềng chủ động phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Bà La Thị Tín ở bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông cho biết: Trước đây, gia đình bà được xem là hộ nghèo “bền vững” của bản, hơn 10 năm nằm trong danh sách hộ nghèo của tỉnh được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước mà thấy áy náy. Để thoát được cảnh nghèo đói này, gia đình bà đã nỗ lực phát triển kinh tế trồng thêm rừng, nuôi thêm trâu bò, lợn, gà nên kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn. Bà Tín cũng chia sẻ: Để nhường cho các hộ khó khăn hơn nên cuối năm 2018, gia đình bà viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo…

Từ lá đơn xin rút khỏi hộ nghèo của bà Tín, nhiều hộ trong bản cũng thực hiện theo. Chị Hà Thị Nhàn ở bản Xiềng cũng viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Chị Nhàn tâm sự: Mặc dù gia đình mình đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống, thế nhưng ở trong bản còn nhiều gia đình khó khăn hơn nên nhường lại cho họ. Được Nhà nước tuyên truyền các chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế để thoát nghèo nên gia đình đã quyết vươn lên và xin thoát nghèo cuối năm 2018 vừa qua.

Tương tự, ông Vi Văn Thuyền hơn 10 năm qua thuộc diện hộ nghèo, một phần vì ông hay đau ốm, phần khác vì đông con khiến cuộc sống luôn rơi vào cảnh túng quẫn. Được bình xét thuộc diện hộ nghèo, gia đình ông được hỗ trợ lương thực vào những dịp thiếu đói, Tết Nguyên đán; được cấp thẻ bảo hiểm y tế… nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông Thuyền vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Hiện tại, các con ông Thuyền đã lớn và rất chăm chỉ làm ăn. Thấy bà Tín và chị Nhàn làm đơn, ông Thuyền cũng quyết định xin ra khỏi diện hộ nghèo. Ông chia sẻ: “Thực ra, mỗi lúc nhận trợ cấp tôi đều cảm thấy ngại nên khi kinh tế ổn định, tôi xin ra khỏi diện hộ nghèo để tiếp tục phấn đấu vươn lên”.

Điều ghi nhận ở Con Cuông, là đồng bào các dân tộc ở đây đã thay đổi nhận thức trong cuộc sống. Không còn cảnh trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Từ lá đơn thoát nghèo của chị Tín ở bản Xiềng, đến nay đã có 19 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, đưa con số xin thoát nghèo của xã Môn Sơn lên 30 hộ.

Ông Vi Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn cho biết: Mặc dù cuộc sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã vẫn còn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên điều mừng nhất là người dân đã ý thức và thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống. Nhường cơm sẻ áo, chia sẻ khó khăn cùng nhau, động viên nhau làm ăn để thoát nghèo.

Điều ghi nhận là phong trào xin ra khỏi hộ nghèo không chỉ lan tỏa ở xã Môn Sơn mà hiện nay trở thành phong trào các xã trên địa bàn huyện như ở xã Thạch Ngàn, Mậu Đức, Bồng Khê, Lục Dạ…

Tính riêng trong năm 2018, toàn huyện Con Cuông có 61 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Tính từ năm 2016 đến nay, có 383 hộ xin ra khỏi diện hộ nghèo, góp phần giảm từ 4-5% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm ở địa phương, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Ông Vi Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Phong trào người dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chứng tỏ bà con có ý thức vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tư tưởng trông chờ, ỷ lại đang dần được xóa bỏ. Chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hỗ trợ bà con tự lực tự cường vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

MINH THỨ

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông: Cảnh báo tình trạng làm và mua bán giấy tờ giả

Đắk Nông: Cảnh báo tình trạng làm và mua bán giấy tờ giả

Thời gian qua, Công an và các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm làm giả, mua bán và sử dụng giấy tờ giả. Tuy nhiên, hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp.