Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Con số "biết nói" và cú hích phát triển nơi vùng cao Quảng Ninh

Mỹ Dung - 18:04, 25/07/2025

Hơn 120 nghìn tỷ đồng được huy động-chủ yếu là nguồn xã hội hóa đầu tư trên nhiều lĩnh vực đưa thu nhập của người dân vùng khó khăn tăng gấp đôi, hạ tầng hiện đại phủ khắp bản làng.., đó là những gì mà các địa phương vùng cao Quảng Ninh có được sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Những con đường bê tông rộng, thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của bà con xã Tiên Yên
Những con đường bê tông rộng, thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của bà con xã Tiên Yên

120.000 tỷ đồng cho vùng khó

Ban hành ngày 17/5/2021, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định, từng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với quốc phòng, an ninh tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030.

Trong 5 năm, tỉnh đã huy động hơn 120.000 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 16%, còn lại là nguồn xã hội hóa và tín dụng chính sách. Đây được xem là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của địa phương khi huy động nguồn lực lớn nhất cho vùng khó.

Đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh được nâng lên rõ rệt
Đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh được nâng lên rõ rệt

Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành đã kết nối thông suốt giữa vùng sâu với trung tâm tỉnh. 100% thôn, bản có sóng di động, internet. Gần 85% hộ dân vùng cao được sử dụng nước sạch. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây mới hoặc cải tạo đồng bộ.

Bên cạnh hạ tầng, các mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ tại vùng cao phát triển mạnh. Hiện toàn tỉnh có 768 hợp tác xã nông nghiệp, 432 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Nhiều xã vùng cao trở thành điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp sạch, gắn với tiêu thụ sản phẩm và du lịch cộng đồng. Theo đó, tính đến hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đạt 83,79 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2020 (năm 2020 là 53,8 triệu đồng/người/năm). 

Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng chia sẻ, tại xã Kỳ Thượng, trong 5 năm qua, địa phương đang có sự bứt phá trong phát triển KT-XH, đời sống của Nhân dân từng bước nâng cao...là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt hiệu quả Nghị quyết 06 với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp.

Lan tỏa an sinh, hồi sinh văn hóa

Công tác an sinh xã hội được triển khai toàn diện. Trong 5 năm, Quảng Ninh đã nâng cấp 24 trường học, hiện đại hóa hàng chục trạm y tế, nhà văn hóa ở các xã đặc biệt khó khăn. 100% trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo được cấp thẻ BHYT. Các chương trình vệ sinh môi trường, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh được đầu tư, cải tạo, giúp nâng cao chất lượng sống và ý thức cộng đồng.

Không gian văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy thông qua các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, phục dựng lễ hội, gìn giữ tiếng nói, trang phục dân tộc. Nhiều xã đã gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Anh Tằng Dảu Tình, Bí thư Chi bộ thôn Phai Làu, xã Hoành Mô chia sẻ: “Đường sá, trường lớp giờ khang trang hơn. Thanh niên có cơ hội học nghề, tìm việc, người dân cũng tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình”.

Từ các nguồn vốn huy động tạo thuận lợi cho chính quyền các xã vùng cao triển khai bảo tồn văn hóa truyền thống
Từ các nguồn vốn huy động tạo thuận lợi cho chính quyền các xã vùng cao triển khai bảo tồn văn hóa truyền thống

Nghị quyết 06 không chỉ là quyết sách đúng thời điểm, mà còn là bước ngoặt chiến lược đưa vùng cao Quảng Ninh vươn mình mạnh mẽ. Từ những “vùng trắng” hạ tầng, nay đang khoách trên mình diện mạo mới khang trang, hình thành những vùng kinh tế mới. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách vùng miền nhằm hiện thực hóa khát vọng không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước.

Đến cuối năm 2024, Quảng Ninh xóa hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Toàn tỉnh chỉ còn 8 hộ nghèo và hơn 1.100 hộ cận nghèo theo chuẩn riêng của tỉnh – mức thấp nhất cả nước. Đồng thời, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, về đích trước 2 năm.

Tin cùng chuyên mục
Những người trẻ “giữ lửa” văn hóa truyền thống bằng cả trái tim và nhiệt huyết

Những người trẻ “giữ lửa” văn hóa truyền thống bằng cả trái tim và nhiệt huyết

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ người Ba Na Kriêm (nhánh địa phương thuộc dân tộc Ba Na), tại xã Vĩnh Sơn (Gia Lai) vẫn âm thầm, bền bỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Họ học đánh cồng chiêng, say mê múa xoang, hát dân ca..., như một cách để khẳng định rằng, văn hóa truyền thống của dân tộc mình không hề phai nhạt, mà đang tiếp tục được thắp sáng trong cộng đồng.