Lãnh đạo Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang trao tặng tiền ủng hộ giúp làm nhà cho gia đình 3 anh em họ Dương tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn xây dựng lại căn nhà mới 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng)Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, ba anh em Dương Văn Cương (sinh năm 2003), Dương Văn Hồng (sinh năm 2005) và Dương Văn Tùng (sinh năm 2013), dân tộc Mông ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang sẽ có căn nhà mới vững chắc thay cho căn nhà dột nát. Mồ côi cha, mẹ đi bước nữa, ba anh em nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn, nương tựa vào nhau. Cảm thông hoàn cảnh ấy, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ cho 3 anh em, mỗi người 8 triệu đồng (tổng cộng là 24 triệu đồng) cùng ngày công xây nhà mới. Đồng thời, Bệnh viện cam kết chăm sóc sức khỏe miễn phí nếu các em đến Bệnh viện khám, điều trị.
Và mới đây (sáng 15/4), cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến thôn Toòng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn dự Lễ khởi công xây nhà cho gia đình ông Ma Văn Dự, dân tộc Mông, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, có nguy cơ đổ sập, nhất là vào mùa mưa bão, dù đã được chính quyền và bà con hỗ trợ.
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình ông Ma Văn Dự, dân tộc Mông tại thôn Toòng, xã Hùng LợiTại Lễ khởi công, đại diện Bệnh viện Công an tỉnh đã trao 15 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, bền vững - số tiền do cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tự nguyện đóng góp, thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Chính quyền và người dân địa phương cùng chung tay góp ngày công xây dựng. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là nghĩa tình sâu nặng, nối dài mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an Tuyên Quang với bà con vùng sâu, vùng xa. Đây chỉ là 2 trong nhiều hoàn cảnh được Bệnh viện Công an tỉnh kịp thời giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.
Không chỉ hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang còn tích cực chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng sâu, vùng xa các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang. Bệnh viện chú trọng giáo dục đội ngũ thầy thuốc về y đức, lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Bác Hồ, thực hiện nghiêm các quy định ngành Y. Đội ngũ y - bác sĩ luôn có mặt kịp thời tại những địa bàn khó khăn, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ ngày công và kinh phí xây dựng nhà mới trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang Những năm gần đây, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều đoàn công tác về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ATK để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách và hộ nghèo, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Bệnh viện cũng chú trọng kiểm tra, kịp thời động viên, khen thưởng các hoạt động thiện nguyện, khuyến khích tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ y bác sĩ tận tâm, có đạo đức nghề nghiệp, được Nhân dân tin yêu, mến phục.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang khám và kê đơn, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Có thể nói, việc chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo sức khoẻ cho Nhân dân của Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc. Những hành động nghĩa tình ấy góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tâm, vì dân. Phong trào “180 ngày chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Với sự vào cuộc của cả cộng đồng, mục tiêu xoá hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 chắc chắn sẽ sớm thành hiện thực, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, ổn định cho người dân nghèo.