Kiểm tra hành lang an toàn lưới điệnNhìn từ thực tế
Hòa Bình là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều rừng cây, khu vực đồi dốc xen kẽ khu dân cư. Vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra hiện tượng gió lốc, mưa lớn khiến cây cối gãy đổ. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến HLATLĐ.
Bên cạnh đó, vẫn còn phổ biến tình trạng một số hộ dân tự ý trồng cây keo, bương, tre, vầu trong hành lang lưới điện hoặc cản trở công tác phát quang của ngành điện. Nhiều người dân còn yêu cầu bồi thường đất đai với mức giá rất cao hoặc tự ý chặt cây khiến cây đổ vào đường dây điện, gây ra sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến quá trình quản lý vận hành.
Những năm gần đây, tình trạng vi phạm HLATLĐ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây mất an toàn lưới điện và gây gián đoạn cung cấp điện, mà còn đe dọa đến tính mạng con người.
Theo số liệu thống kê của PC Hòa Bình, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình vẫn tồn tại một số vị trí vi phạm HLATLĐ kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Minh chứng như tại Điện lực Lạc Thủy, vị trí từ khoảng cột 6-69-19 đến 6-69-20 thuộc lộ 373 Trạm cắt Yên Nghiệp và vị trí từ cột 76-1 đến 76-5 lộ 471 Trạm cắt Vai có cây cối vi phạm, nhưng người dân không cho chặt, yêu cầu ngành điện phải chuyển đường dây đi nơi khác hoặc bồi thường đất với giá cao. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Điện lực Lạc Sơn, trên đường dây ĐZ 35 kV nhánh rẽ Trạm biến áp Nam Hòa 2, từ cột 14-1 đến 14-7.
Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra nhiều vụ sự cố do người dân tự ý chặt cây, làm đổ vào đường dây điện. Cụ thể, tại Điện lực Đà Bắc xảy ra 2 vụ, chiếm 6,25% tổng số vụ sự cố trong quý I; Điện lực Mai Châu 2 vụ, chiếm 12,66%; Điện lực Lạc Thủy 1 vụ, chiếm 4,34%. Những con số này cho thấy tình trạng vi phạm HLATLĐ đang là một trong những nguyên nhân chính gây mất an toàn lưới điện và cần được xử lý quyết liệt, kịp thời.
Tăng cường giải pháp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc PC Hòa Bình, cho biết: Nhằm đảm bảo HLATLĐ, PC Hòa Bình đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, căn cứ Luật Điện lực sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, PC Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, phát tờ rơi, ký cam kết bảo vệ HLATLĐ giữa các đơn vị điện lực với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và các hộ dân.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, PC Hòa Bình tăng cường kiểm tra thực địa, gắn trách nhiệm đến từng tổ, đội sản xuất trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. Các đơn vị được yêu cầu đánh giá mức độ nguy hiểm, lập phương án xử lý đối với các vị trí có nguy cơ cao, kịp thời lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, đặc biệt ở những nơi gần ao hồ, khu vui chơi giải trí, điểm câu cá, khu dân cư đông người.
Đại diện PC Hòa Bình tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp đến các cháu học sinh về công tác bảo vệ hành lang lưới điệnPC Hòa Bình cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, thông tin cảnh báo và quy định pháp luật liên quan đến hành lang bảo vệ lưới điện trên hệ thống loa truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương.
Đặc biệt, từ nay đến hết năm 2025, PC Hòa Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang lưới điện, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo đó, đa dạng hình thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng cụ thể, như: Học sinh, tiểu thương, người dân vùng sâu, vùng xa, khu nhà trọ, chung cư. Các chủ đề tuyên truyền tập trung vào phân biệt lưới điện cao áp - hạ áp, cách sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, phương pháp cấp cứu người bị điện giật và các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn điện.
Ngoài ra, PC Hòa Bình sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng, công viên cây xanh, viễn thông, chiếu sáng công cộng... để đảm bảo an toàn khi làm việc trong hoặc gần khu vực HLATLĐ. Những khu vực có nguy cơ cao sẽ được lắp biển cảnh báo rõ ràng.