Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

“Cột mốc sống” nơi biên giới Tân Thanh

Chiến Khu - 08:17, 16/10/2024

Ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, ông Lương Văn Nghệ, Người có uy tín thôn Nà Ngườm được đồng bào DTTS ví như “cột mốc sống” nơi biên cương. Bởi lẽ, ông đã có nhiều cống hiến và đóng góp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới nhiều năm qua.


Ông Lương Văn Nghệ trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh về phương pháp, nội dung, thời lượng tuyên truyền thích hợp để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ảnh Chiến Khu
Ông Lương Văn Nghệ trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh về phương pháp, nội dung, thời lượng tuyên truyền thích hợp để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ảnh Chiến Khu

Từng là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thanh, gần 60 tuổi đời, 25 năm tuổi Đảng, ông Lương Văn Nghệ đã phát huy tích cực vai trò của Người có uy tín, bằng những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh.

Là đảng viên, lại là Người có uy tín, bản thân ông Nghệ cùng các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tân Thanh, tích cực vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao ý thức phòng, chống các loại tội phạm.

 Đồng thời, chú trọng giáo dục người thân trong gia đình, dòng tộc không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ông còn vận động đồng bào chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóm.

Cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất biên cương nên ông Lương Văn Nghệ thông thạo từng ngọn núi, gốc cây, con suối... Ông là người đầu tiên hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

Gia đình chủ động ký cam kết thực hiện phong trào, rồi ông tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xã, trong thôn đăng ký với BĐBP tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; kịp thời phát hiện, báo cáo cho chính quyền và BĐBP những vấn đề bất thường xảy ra ở khu vực biên giới để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Ngoài vận động Nhân dân tham gia các “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”..., bản thân ông Nghệ còn thường xuyên tham gia cùng lực lượng BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới, vệ sinh, phát quang khu vực cột mốc biên giới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tân Thanh đã chuyển biến tích cực, hạn chế tình trạng người dân uống rượu, đánh nhau, vi phạm giao thông, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, nhờ vào sự gắn kết, phối hợp giữa Đồn Biên phòng Tân Thanh và quần chúng Nhân dân mà tệ nạn xã hội đã bị đẩy lùi.

Ông Lương Văn Nghệ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, vệ sinh, phát quang khu vực mốc quốc giới. Ảnh: Chiến Khu
Ông Lương Văn Nghệ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, vệ sinh, phát quang khu vực mốc quốc giới. Ảnh: Chiến Khu

Không chỉ tích cực trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, ông Lương Văn Nghệ còn tích cực tham gia công tác xã hội, vận động bà con nỗ lực sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là hoạt động vì cộng đồng, các chính sách an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa truyền thống...

Ông Hoàng Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết: Nhiều năm qua, ông Lương Văn Nghệ đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, chung tay xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn, xã, bà con tộc họ đoàn kết chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới; tham gia vận động thực hiện tốt các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển làng nghề truyền thống; tộc họ khuyến học, khuyến tài; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp thay đổi diện mạo nông thôn”.

Với những đóng góp tích cực, ông Lương Văn Nghệ đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; 7 Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng. Ông Lương Văn Nghệ vinh dự được Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn bình chọn là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở khu vực biên giới, để tôn vinh trong chương trình “Điểm tựa bản làng” lần thứ II năm 2024.