Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đã cháy nhà phải tìm cho ra mặt chuột

Kẻ Sĩ - 16:16, 25/11/2019

Thời gian vừa qua, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ trước vụ việc 2 cán bộ ở Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tham ô hơn 26 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 năm.

Giáo dục vùng DTTS còn rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ
Giáo dục vùng DTTS còn rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ

Cụ thể, theo thông tin của cơ quan chức năng từ năm 2017 đến tháng 5/2019, kế toán trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ Nguyễn Thị Minh Liễu đã nhờ thủ quỹ Trần Thị Huệ nhiều lần rút với tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng của cơ quan. Đây là số tiền dùng để hỗ trợ cho học sinh nghèo DTTS, học sinh DTTS rất ít người.

Xin được nhắc lại đây là số tiền từ ngân sách nghĩa là từ thuế của Nhân dân nhằm hỗ trợ cho học sinh DTTS. Những đồng ngân sách này không chỉ mang theo những giá trị vật chất thông thường như sách vở, gạo, dầu, mắm, muối… mà nó còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng DTTS, miền núi.

Những đồng ngân sách ấy cũng mang theo giá trị nhân văn cao cả. Bởi vậy, hành vi tham ô không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là sự thách thức với các giá trị đạo đức.

Việc bắt giữ 2 đối tượng trên là hết sức cần thiết. Nhưng cần thiết hơn lúc này là mở rộng điều tra phạm vi đối tượng để không bỏ lọt tội phạm. Đừng để tình trạng nhà đã cháy, nhưng chuột vẫn ẩn khuất trong các hang cùng ngõ hẻm, để rồi thoát tội một cách dễ dàng.

Quá trình điều tra cũng cần thực hiện một cách minh bạch nhằm vạch trần các hành vi tiêu cực đưa ra ánh sáng. Đồng thời, xử lý thật nghiêm minh các đối tượng phạm tội nhằm răn các hành vi tham ô, tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục
Khám phá Háng Pò

Khám phá Háng Pò

Vào đầu tháng 4 âm lịch hằng năm, người dân lại nô nức đi trảy hội Háng Pò tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đến đây, du khách sẽ có dịp được hòa mình vào những làn điệu dân ca cổ truyền như hát sli, hát quan lang mượt mà đằm thắm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động múa sư tử, lày cỏ, trưng bày các sản vật của địa phương, được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo… mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.