Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đa dạng sắc màu văn hóa trong Ngày hội hoa Ban tại “Ngôi nhà chung”

Tào Đạt - 17:55, 06/03/2024

Từ ngày 1 đến 31/3/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động tháng 3, với chủ đề "Ngày hội hoa Ban", gồm nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc.

Đồng bào dân tộc Thái tái hiện lễ hội Hết Chá tại
Đồng bào dân tộc Thái tái hiện lễ hội Hết Chá tại "Ngôi nhà chung"

Điểm nhấn Ngày hội hoa Ban là chuỗi hoạt động Sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc X'tiêng, tỉnh Bình Phước và Sắc màu văn hóa dân tộc Thái, tỉnh Sơn La.

Theo đó, công chúng sẽ được khám phá sắc màu văn hóa dân tộc X’tiêng, tỉnh Bình Phước qua Lễ Crac Băr mêy (Lễ mừng cơm mới); thưởng thức dân ca dân vũ chủ đề “Men say cao nguyên”; xem trình diễn trang phục, trang sức bạc truyền thống và trình diễn, truyền dạy kỹ thuật đan lát truyền thống của đồng bào X’tiêng (nhóm Bù Đek) chủ đề “Hương sắc Bazan”. Cùng với đó, không gian ẩm thực, trưng bày sản vật địa phương của đồng bào X’tiêng tỉnh Bình Phước cũng sẽ được giới thiệu tới công chúng.

Góp thêm sắc màu là các hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc Thái, tỉnh Sơn La như: Tái hiện Lễ Xên bản (Xên mường) trong Lễ hội Hoa Ban của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La; chương trình giao lưu dân ca dân vũ “Tiếng hát mùa Ban”. Ngoài ra là các hoạt động giới thiệu ẩm thực từ hoa Ban và vẻ đẹp hoa Ban qua hình ảnh người con gái Thái.

Hình ảnh của hoa Ban - hình ảnh của những người con gái Thái sẽ được thể hiện  trong không gian của tình đất và người Sơn La như chế biến các món ăn độc đáo từ hoa Ban từ ẩm thực dân tộc Thái, là tiếng thoi đưa dệt vải thêu thùa khăn Piêu, là những vòng xòe đắm say trong không khí đất trời tháng 3...

Các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống của dân tộc mình tại Ngôi nhà chung
Các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống của dân tộc tại Ngôi nhà chung

Bên cạnh đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn sôi động với các hoạt động cuối tuần (Chương trình “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang”) và hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hằng ngày tại Làng (chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào 54 dân tộc Việt Nam).

Các hoạt động tháng 3 có sự tham gia của gần 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) và 11 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng). Riêng ngày 9 và 10/3/2024, Làng huy động khoảng 20 đồng bào X’tiêng tỉnh Bình Phước; ngày 23 và 24/3/2024, Làng huy động khoảng 35 nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, nhiều hoạt động hàng ngày, cuối tuần, hội xuân, chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... được tổ chức nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.