Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đà Nẵng phấn đấu thành trung tâm phát triển năng động, sáng tạo của khu vực và quốc tế

T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị sinh thái, thông minh, là trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ cao, logistics và du lịch chất lượng cao của khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).

Ngày 17/9, tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong khu vực và 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 139.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, GRDP bình quân giai đoạn này đạt 5,8%/năm; ngành dịch vụ - du lịch khởi sắc với mức tăng trưởng khách bình quân 37%/năm; công nghiệp tăng 5,9%/năm; tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 260,5 nghìn tỷ đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).

Đà Nẵng cũng từng bước hình thành các khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, Khu kinh tế mở Chu Lai đang trở thành động lực phát triển không chỉ của vùng mà còn của cả nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố cũng chú trọng xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, duy trì môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện cho người dân và du khách.

“Những thành tựu đã đạt được là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của đất nước”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).

Đại hội lần này đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, là trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ cao, logistics và du lịch chất lượng cao của khu vực.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11%/năm; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660 nghì tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; kinh tế số chiếm 35 - 40% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 63%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,787…

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng định hướng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và du lịch đẳng cấp châu Á - một thành phố đáng sống, năng động và bền vững.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh Bin Hoàng).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả Đảng bộ TP. Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh: Thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để đề ra các giải pháp hiệu quả, quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ mới.

“Đà Nẵng cần nỗ lực gia nhập nhóm các thành phố có năng lực cạnh tranh toàn cầu, trở thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng hiện đại”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ TP. Đà Nẵng thực hiện tốt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ quan trong. Trong đó, cần quán triệt và xác định công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 người.
Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 người.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng cường mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá đặc sắc của quê hương xứ Quảng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh Bin Hoàng).
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh Bin Hoàng).

Thứ năm, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.