Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ xe bán tải bị đất đá vùi lấp

Trọng Bảo - 21:26, 23/10/2025

Thông tin từ Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn đã tìm thấy thi thể nạn nhân P.V.T. trong vụ xe bán tải bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân T về gia đình (ảnh Công an Văn Bàn)
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân T. về gia đình. (Ảnh: Công an Văn Bàn)

Theo đó, vào chiều tối 23/10, lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn đã tìm thấy thi thể nạn nhân P.V.T. sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm. Địa điểm tìm thấy nạn nhân là khu vực chân hồ thủy điện (phía dưới taluy âm của khu vực sạt lở).

Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29/9/2025, anh H.V.Đ, Sinh năm 1988, là Quản đốc Thủy điện Tu Trên (xã Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara biển kiểm soát 24A-348.XX di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo Quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Trên xe còn có 2 người, là anh H.Đ.G, sinh năm 1990, trú tại xã Văn Bàn và anh P.V.T, sinh năm 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai. Sau khi di chuyển được ít thời gian thì gia đình đã mất liên lạc với cả 3 người.

Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đến trưa 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô bán tải bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương. 

Đến rạng sáng 3/10, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc xe ô tô ra khỏi đống đất đá vùi lấp và tìm thấy được 2 nạn nhân, là H.V.Đ. và H.Đ.G. trong xe. Cả hai đều đã tử vong, xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, thời điểm đó nạn nhân thứ 3 anh P.V.T. chưa tìm thấy tại khu vực xe ô tô bị nạn.

Đến hôm nay thi thể anh P.V.T. mới được tìm thấy và đã bàn giao cho gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao chất lượng dân số miền núi: Đưa dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh đến gần hơn với đồng bào DTTS (Bài 1)

Nâng cao chất lượng dân số miền núi: Đưa dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh đến gần hơn với đồng bào DTTS (Bài 1)

Miền núi và vùng đồng bào DTTS khu vực miền Trung vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Địa hình cách trở, thu nhập thấp, cơ sở hạ tầng y tế thiếu thốn khiến hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ mang thai càng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị và đẩy mạnh truyền thông đang góp phần đưa dịch vụ quan trọng này đến gần hơn với bà con.