Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đặc sắc các hoạt động tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa lê huyện Bảo Lạc

Thúy Hồng - Thanh Thuận - 23:05, 10/03/2024

Sáng 10/3, tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Lễ hội Mùa hoa lê năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Bảo lạc Lã Hoài Nam đánh trống khai hội
Bí thư Huyện ủy Bảo lạc Lã Hoài Nam đánh trống khai hội

Xuân Trường là xã biên giới của huyện Bảo Lạc, cách trung tâm thị trấn 20 km, được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, trong lành, có núi non hùng vĩ, như đèo 15 tầng - Khau Cốc Chà, hồ Thôm Lốm và nhiều hệ thống hang động còn hoang sơ với nhiều đặc sản địa phương như: Gạo nếp hương, mận máu, các loại cây dược liệu...

Sôi nổi các tiết mục văn nghệ tại ngày hội
Sôi nổi các tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Trong dịp tháng giêng hằng năm, nhiều cây lê lớn nhỏ ra hoa, cây được trồng ở quanh vườn nhà, trước hiên nhà, dọc theo những cung đường ngoài ruộng lúa, trên nương ngô tạo nên một không gian ngập tràn một màu trắng tinh khôi đẹp dịu dàng thu hút đông đảo du khách thăm quan, trải nghiệm...

Màn trình diễn trang phục dân tộc Mông
Màn trình diễn trang phục dân tộc Mông

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê huyện Bảo Lạc năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày, ngày 9 và 10/3/2024 tại trung tâm xã Xuân Trường với các hoạt động, gồm: Thi giới thiệu không gian văn hóa; thi văn nghệ quần chúng - thổi khèn dân tộc Mông, thi đồ Mèn mén; thi ném ngô vào gùi; thi ném Pao; thi đẩy gậy; thi chọi bò… Ngoài ra, du khách còn được tham quan các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương và giới thiệu, hỗ trợ các dịch vụ tiện ích về công nghệ số; ngoài ra, các quý vị đại biểu, khách quý sẽ được khám phá, chiêm ngưỡng những cây lê cổ thụ đang nở hoa, khoe sắc và leo bộ đến địa điểm ngắm cảnh đèo 15 tầng - khau Cốc Chà uốn mình trên sườn núi cao.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm

Thông qua tổ chức ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc; quảng bá, phát triển du lịch, cải thiện thu nhập, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Một số hình ảnh Ngày hội

Các gian hàng ẩm thực với món mèn mén (chế biến từ hạt ngô) cùng nhiều món ăn đặc sắc của địa phương cũng thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức.
Các gian hàng ẩm thực với món mèn mén (chế biến từ hạt ngô) cùng nhiều món ăn đặc sắc của địa phương đã thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức
Đặc sắc các hoạt động tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa lê huyện Bảo Lạc 5
Những giỏ hoa lê được trang trí tại các gian hàng
Những giỏ hoa lê được trang trí tại các gian hàng
Các cô gái Mông bên sắc trắng hoa lê
Các cô gái Mông bên sắc trắng hoa lê
Thi đ mèn mén
Thi nấu mèn mén
Phần thi ẩm thực dân tộc
Phần thi ẩm thực dân tộc
Thi đấu vật
Thi đẩy gậy
Trọi bò
Thi chọi bò
Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.