Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Đại biểu HĐND người DTTS tỉnh Lào Cai: “Nói cho cử tri nghe” và “Lắng nghe cử tri nói”

Trọng Bảo - 15:18, 29/03/2021

Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các đại biểu HĐND các cấp là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại biểu HDND xã Tráng Mìn Phà (ngoài cùng bên trái) trong buổi gặp gỡ bà con Nhân dân thôn Nà Tiểu Hồ
Đại biểu HĐND xã Tráng Mìn Phà (ngoài cùng bên trái) trong buổi gặp gỡ bà con Nhân dân thôn Nà Tiểu Hồ

Anh Tráng Mìn Phà, người Pa Dí, đại biểu HĐND xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương, thường xuyên có mặt tại thôn Nàn Tiểu Hồ để gặp gỡ, nắm bắt tâm tự nguyện vọng của bà con Nhân dân theo định kỳ. Bên cạnh việc tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, thì anh Phà cũng như các đại biểu HĐND xã, luôn dành nhiều thời gian để xuống gặp gỡ, thăm hỏi bà con. Mỗi buổi tiếp xúc như vậy, giúp các đại biểu thêm hiểu hơn những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng... của cử tri, kịp thời có giải pháp hỗ trợ, giải quyết.

“Bà con không thông thạo tiếng phổ thông, khi đi cơ sở nếu cứ nói tiếng phổ thông, bà con sẽ không hiểu hoặc hiểu không thấu đáo. Mình biết tiếng đồng bào nên nói chuyện bà con hiểu và cũng nắm được nhiều thông tin hơn”, anh Phà tâm sự.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã Tung Trung Phố có 25 đại biểu, trong đó, có 24 đại biểu HĐND xã là người DTTS, được chia thành 8 tổ đại biểu theo 8 đơn vị thôn. Bên cạnh việc thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri, thì các đại biểu HĐND xã thường xuyên xây dựng kế hoạch đi khảo sát thực tế ở thôn, giữ mối liên hệ với cử tri; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND các cấp.

Theo anh Cư Khai Nủ, cử tri ở thôn Nà Tiểu Hồ, trước đây, tình hình an ninh trật tự trong thôn rất phức tạp, bà con thường mất trộm tài sản… Qua các lần tiếp xúc cử tri, đặc biệt là các đại biểu về thôn gặp gỡ, trao đổi, bà con đã kiến nghị xã có giải pháp ngăn chặn. "Cử tri chúng tôi cũng vui mừng vì những đại biểu do chính mình bầu ra đã đáp ứng niềm tin tưởng của mình”. 

Ông Sèn Quang Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Tung Trung Phố chia sẻ, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND xã trong nhiệm kỳ. Các đại biểu đã tiếp thu và phản ánh rất kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ánh với cấp ủy. Từ đó, chúng tôi có những điều chỉnh, giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến cuộc sống như chính sách vay vốn, hỗ trợ đầu tư xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng… Qua đó, không ngừng tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đại biểu HĐND là người DTTS luôn là cầu nối giữa cử tri với cấp ủy, chính quyền
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đại biểu HĐND người DTTS luôn là cầu nối giữa cử tri với cấp ủy, chính quyền

Nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Lào Cai có 2.239 đại biểu HĐND các cấp là người DTTS. Qua các buổi tiếp xúc cử tri và các kỳ họp, các đại biểu đã thể hiện đúng vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lào Cai. Trên tinh thần, “Nói cho cử tri nghe” và “Lắng nghe cử tri nói”,  đã góp phần củng cố niềm tin của cử tri với Đảng và Nhà nước; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng được 60 Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS... Qua đó, từng bước đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

“Lào Cai là tỉnh miền núi với gần 70% dân số là người DTTS, nên vai trò của các đại biểu HĐND người DTTS có vai trò rất quan trọng. Các đại biểu hiểu được văn hoá, phong tục, ngôn ngữ của đồng bào rất thuận lợi cho việc gặp gỡ, tiếp xúc; cũng như thực hiện chức năng giám sát của HĐND. Những vấn đề nội dung, kiến nghị đề xuất của cử tri được các đại biểu tiếp thu một cách cụ thể từ thực tiễn cuộc sống. Từ đó, kiến nghị với các cấp, các ngành có lý, có tình và thuyết phục hơn rất nhiều”, ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai chia sẻ.


Tin cùng chuyên mục
Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Để sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), Bộ Tài chính có Văn bản số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương vẫn còn nhiều tài sản công bị bỏ hoang, chưa có phương án sắp xếp, gây lãng phí kèo dài.