Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đại dức Danh Nâng: Dành nhiều tâm huyết trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Như Tâm - 21:37, 07/04/2020

Đại đức Danh Nâng, Trụ trì 2 chùa Nam tông Khmer (Chùa Thứ Năm - huyện An Biên và chùa Xẻo Cạn, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đã dành tâm huyết và có nhiều sáng kiến phòng, chống đại dịch Covid – 19.

Đại Đức Danh Nâng đang phổ biến các văn bản phòng, chống dịch Covid – 19 tại Chùa Xẻo Cạn
Đại Đức Danh Nâng đang phổ biến các văn bản phòng, chống dịch Covid – 19 tại Chùa Xẻo Cạn

Với tư cách Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Sư Danh Nâng đã tham mưu cho Thường trực Hội cụ thể hoá Chỉ thị 16 – CT/TTg của Thủ tướng Chính về phòng chống dịch Covid -19 và trực tiếp triển khai thực hiện tại 76 chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Sư Danh Nâng cũng là người  trực tiếp soạn công văn số 13/CV – HĐKSSYN ngày 1/4 của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, cụ thể hoá Chỉ thị 16-CT/TTg ngày 31/3/2020, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch Covid – 19. Đây là lời kêu gọi và các biện pháp triển khai trong phòng, chống dịch Covid - 19 nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020 rất đầy đủ theo quy định chung để sức khoẻ của người dân được an toàn.

Cũng tại 2 chùa Nam tông Khmer do Sư Danh Nâng làm Trụ trì đã có những hoạt động thiết thực để các chùa khác noi theo như: Phong trào may khẩu trang cho các vị Sư sãi và Ban Quản trị trong chùa sử dụng; làm bảng treo thông báo lịch hoạt động của chùa trong dịp Tết cổ truyền; bố trí nơi ăn nghỉ và phương pháp học tập phù hợp với quy định của Bộ Y tế cho tăng sinh tu học…

“Sư thấy khẩu trang y tế khan hiếmn, Sư tổ chức may, rồi khử trùng bằng cồn để sử dụng, còn khẩu trang y tế đang khan hiếm nhường lại cho các y, bác sỹ làm việc chuyên môn dùng”, Sư Danh Nâng chia sẻ.

Đại Đức Danh Nâng cùng các vị Sư sãi may khẩu trang ngay từ đầu tháng 3/2020
Đại Đức Danh Nâng cùng các vị Sư sãi may khẩu trang ngay từ đầu tháng 3/2020

Theo Sư Danh Nâng, để phòng, chống dịch hiệu quả thì quan trọng là hướng dẫn phật tử tự có ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đặc biệt là giai đoạn này và dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây sắp tới. Tuy nhiên, không phải đi tuyên truyền lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận.

Cụ thể như việc vận động các hộ đồng bào tại ấp Bầu Lá, xã Nam Thái, không được tập trung tổ chức ăn Tết cổ truyền để tránh lây lang dịch bệnh, thì nhiều người không đồng ý. Nhưng bằng uy tín của mình, Sư đã làm thay đổi suy nghĩ của đồng bào phật tử.

Ông Danh Vong, một người dân trong ấp Bàu Lá, cho biết: “Sư thông tin về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các phật tử cần chấp hành việc giãn cách xã hội, đón Tết cổ truyền tại gia đình, không tập trung đông người. Sư cũng nói chúng tôi phải ý thức bảo vệ cho bản thân và cộng đồng, lỡ có việc gì bị cách ly 14 ngày cả ấp thì khổ cho địa phương và tốn kém chi phí của Nhà nước. Nghe xong chúng tôi hứa với Sư sẽ thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết cổ truyền của mình”.

Theo ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, Sư Danh Nâng luôn được Thường trực Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tín nhiệm, đồng bào phật tử xem Sư là tấm gương hiếu học, đức độ để noi theo. Đặc biệt, vừa qua,Sư đã có nhiều giải pháp tuyên truyền hiệu quả tới phật tử, người dân trên địa bàn về phòng chống dịch Covid -19.

Tin cùng chuyên mục
"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

Thiếu cha, vắng mẹ, cuộc sống khó khăn… đường tương lai của những đứa trẻ kém may mắn ở miền sơn cước Tương Dương (Nghệ An) như dài hơn, chông gai và nhọc nhằn hơn. Đáng trân trọng thay, khi đang có rất nhiều em đã được các tổ chức, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng cả tinh thần lẫn vật chất, việc làm này đã “lấp đầy khoảng trống” những trái tim non ớt của những đứa trẻ miền sơn cước...