Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII: Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Giang Lam - 11:20, 09/10/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 12 - 15/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 345 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, được kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển mới của địa phương. Hiện, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Đường phố Tuyên Quang trang hoàng, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh
Đường phố Tuyên Quang trang hoàng, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh

Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động đã và đang được triển khai, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn dân hướng về Đại hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động được tổ chức sâu rộng đến quần chúng Nhân dân.

Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, đơn vị trực tiếp triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội cho biết, căn cứ kế hoạch được phân công, đến nay, Trung tâm đã hoàn thành trang trí trong và ngoài khu vực tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; triển lãm 150 ảnh về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; treo 5 cụm cổ động; 60 băng zôn, khẩu hiệu; 1.000 cờ dây; tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động diễu hành bằng xe, loa cổ động (từ ngày 1 - 4/10) trên các tuyến phố chính của thành phố và các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, kết hợp biểu diễn văn nghệ… 

Trong những ngày diễn ra tuyên truyền lưu động, đội tuyên truyền lưu động tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng quá trình đổi mới tư duy của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Về huyện Hàm Yên những ngày này, dọc các tuyến đường trung tâm huyện, trung tâm các xã, tại các cơ quan, trường học… cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội được trang hoàng rực rỡ. Cùng với đó các con đường xã, đường thôn, xóm cho đến từng gia đình cũng được người dân chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng... 

Ông Nguyễn Sỹ Kha, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên cho biết, để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền trực quan. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng việc thay mới toàn bộ 8 cụm cổ động; 60 pa nô, khẩu hiệu, băng zôn; 150 cờ chuối.

Nhiều người dân trên khắp các địa phương của tỉnh khi được hỏi đều phấn khởi và kỳ vọng Đại hội thành công, bầu được những người lãnh đạo có đức, có tài, tập hợp, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.