Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai: Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển

Nhóm PVCĐ - 18:37, 10/04/2022

Đó là tiêu đề của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào sáng ngày 9/4, tại Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn Đại hội
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn Đại hội

Tham dự Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG); Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam kiêm Trưởng ban Tuyên truyền; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPG Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 - Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

Đại diện Trung ương có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía chính quyền tỉnh Lào Cai có: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Thị Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố, cùng hơn 100 tăng, ni, Phật tử tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh Lào Cai cho biết, Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 8 huyện, thị và 164 xã, phường, thị trấn, trong đó có 138 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới. Toàn tỉnh có 25 dân tộc cùng chung sống như: Kinh, Mông, Tày, Dao, Giáy, Nùng, Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí…

Toàn tỉnh có 7 ngôi chùa, với 35 vị tăng ni đang sinh hoạt, thành viên Ban Trị sự có 19 vị tăng ni và cư sĩ Phật tử. Do số lượng tăng ni phân bổ không đồng đều, cho nên việc hoằng pháp lợi sinh còn gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, những vùng hẻo lánh của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng các tăng ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Lào Cai luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động trong công tác Phật sự luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho Phật tử và Nhân dân địa phương.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc Đại hội
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã từng bước củng cố và tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ tăng ni, luôn giữ mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương để tạo được sự đồng thuận. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thường xuyên phối hợp với lãnh đạo địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Chư tôn tăng, ni thành viên trong tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp sách tiến lẫn nhau trong tu tập, cũng như công việc Phật sự hoằng pháp lợi sinh. Đại đa số tăng, ni trong tỉnh đều tuân thủ theo giới Phật chế, cũng như nội quy tăng sự và pháp luật Nhà nước, là tấm gương sáng để cho tín đồ Phật tử noi theo.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ

Bên cạnh đó, tăng ni trong tỉnh luôn hăng hái tham gia công tác từ thiện xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở; thực hiện tinh thần sống tốt đời đẹp đạo. Năm 2020, Ban Trị sự phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề “Phật giáo với việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế”…

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã phối hợp triển khai công tác từ thiện tại các chùa Tân Bảo, Cam Lộ, Thiên Trúc, hệ thống Thiền viện Trúc Lâm khu vực phía Bắc, phát quà trên nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các hội, nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, như chương trình “Cùng em tới trường”, “Báo đáp người có công”, “Sức khỏe là vàng”, phát động xây nhà tình nghĩa, trường học…

 Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội - Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội - Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Phật giáo tỉnh vào sự phát triển chung của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai.

Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt công tác từ thiện, xã hội. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý các tăng ni, Phật tử hoạt động tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phòng, chống dịch Covid-19.

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng Bằng tuyên dương công đức của các cá nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai.
Hòa thượng Thích Gia Quang tặng Bằng tuyên dương công đức của các cá nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã suy cử ra 24 ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai. Hòa thượng Thích Thanh Điện tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự phật giáo tỉnh Lào Cai.
Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự phật giáo tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và 19 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 10 cá nhân.

Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Phật giáo tỉnh Lào Cai và các tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo của tỉnh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung; thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh, các quy định của Nhà nước trong hoạt động Phật sự.