Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Mù Cang Chải (Yên Bái): Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

Hoài Dương - 16:30, 16/07/2020

Từ ngày 15 – 17/7/2020, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tham dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 168 đại biểu đại diện cho trên 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Mù Cang Chải.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã đồng thuận, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành 19/19 chỉ tiêu, trong đó 16 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Nổi bật là, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết, dự kiến hết năm 2020 còn 33,12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng trên 7,4 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách tăng cao, bình quân tăng 15,1%/năm, năm 2020 dự kiến đạt 139 tỷ đồng vượt 54% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII…

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng điểm để đạt một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 như: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 230 tỷ đồng; có ít nhất 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã có ít nhất 02 bản đạt tiêu chí bản nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm… Huyện phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, để phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo như Nghị quyết Đại hội đã đề ra, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong đó xác định nông, lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng nhanh, phát triển du lịch là khâu đột phá; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng – kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, hạ tầng y tế, giáo dục…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nông Việt Yên tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục
Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Mặc dù trời mưa lớn, nhưng 8 giờ sáng ngày 26/7, 86/86 thôn làng đồng bào Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ tưởng nhớ, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn, thể hiện tình cảm của đồng bào Xơ Đăng dành cho Tổng Bí thư, người lãnh đạo luôn một lòng vì nước, vì dân.