Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam chính thức khai mạc sáng 5/5 tại khuôn viên tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, mang chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Ngôn ngữ - Pháp phục - Kiến trúc - Di sản”, giới thiệu các giá trị đặc trưng của Phật giáo Việt Nam bên cạnh tinh thần hội nhập, kết nối cùng văn hóa Phật giáo các nước trên thế giới.
Các đại biểu tham quan một số phiên bản mô phỏng của bảo vật Quốc gia thuộc Phật giáo Việt Nam được chế tác trưng bày tại Triển lãmHòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Những giá trị Bảo vật Phật giáo được giới thiệu tại Triển lãm đều gắn liền với một thời kỳ lịch sử, phản ánh sâu sắc sự hòa quyện giữa nghệ thuật, tín ngưỡng và tư tưởng triết lý nhà Phật.
"Thông qua Triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về sự phong phú, lâu đời và giá trị bền vững của Phật giáo Việt Nam - không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo, mà còn trong suốt tiến trình hình thành bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tôn kính với các bậc tiền nhân và nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn minh hiện đại", Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ Triển lãm còn có trưng bày tranh họa vàng vẽ Đức Phật của họa sĩ Vũ Khắc Điệp. Tranh được vẽ trên tấm vóc kim loại đồng với màu là bột vàng 9999 và vàng nướcTại Triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng không gian tái hiện sinh động các yếu tố văn hóa Phật giáo, như nghi lễ, pháp phục, nhạc cụ truyền thống, kinh sách, mộc bản, trà đạo, sắc phong, cùng hệ thống tranh ảnh, tư liệu quý hiếm.
Đặc biệt, lần đầu tiên thông tin của 87 Bảo vật Quốc gia liên quan đến Phật giáo, bao gồm tượng thờ, phù điêu, pháp khí, kinh sách cổ… được trưng bày và giới thiệu như những chứng tích sống động về vai trò của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa Việt Nam.
Tăng ni, phật tử đọc thông tin về các Bảo vật Quốc gia được trưng bày tại Triển lãmCác bảo vật thấy rõ dấu ấn của các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn trong tiến trình định hình bản sắc Phật giáo Việt Nam, từ thời kỳ Phật giáo trở thành “quốc giáo” cho đến hiện nay.
Một số phiên bản mô phỏng Bảo vật Quốc gia thuộc Phật giáo Việt Nam do kiến trúc sư Đinh Việt Phương chế tác trưng bày tại Triển lãmLà người phụ trách phần thiết kế mặt đất cho không gian Triển lãm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, kiến trúc sư Đinh Việt Phương chia sẻ: "Ngay từ đầu, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với kế hoạch chi tiết và yêu cầu cao về nội dung, đặc biệt là đối với 87 hiện vật thuộc danh mục Bảo vật Quốc gia được giới thiệu lần này. Vì hầu hết các Bảo vật đều là nguyên gốc, không thể di chuyển ra khỏi chùa hay nơi lưu giữ, nên toàn bộ hiện vật tại Triển lãm đều là bản mô phỏng hoặc ảnh chụp. Dù vậy, chúng vẫn thể hiện được đầy đủ giá trị tinh thần và nghệ thuật, giúp công chúng hiểu rõ hơn về di sản Phật giáo Việt Nam".
Pháp phục Phật giáo Việt Nam được trưng bày tại Triển lãmTheo kiến trúc sư Đinh Việt Phương, điều khiến ông ấn tượng nhất, là mô hình tái hiện tháp Phật tích, một công trình kiến trúc mang giá trị nghệ thuật và tâm linh sâu sắc.
"Việc được phỏng dựng lại công trình này là một hạnh duyên. Nó cho thấy rõ trí tuệ và trình độ kỹ thuật của cha ông ta từ hàng nghìn năm trước", kiến trúc sư Đinh Việt Phương nói.