Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân đến chùa Thanh Tâm xếp hàng chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Tào Đạt - 11:26, 03/05/2025

Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân đến chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (bảo vật quốc gia Ấn Độ) vào sáng 3/5.

Mặc dù 6 giờ sáng mới bắt đầu mở cổng để chiêm bái, tuy nhiên có rất nhiều tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt từ rất sớm.
Mặc dù 6 giờ sáng mới bắt đầu mở cổng để chiêm bái, tuy nhiên có rất nhiều tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt từ rất sớm.
Bà Minh Nguyệt (57 tuổi, quận Bình Tân) cho biết bản thân rất hạnh phúc khi có cơ hội tận mắt nhìn Xá lợi Đức Phật. Tuy không phải là phật tử, nhưng mỗi dịp đặc biệt bà luôn dành thời gian đi lễ chùa, bái lạy Đức Phật. 'Càng lớn tuổi, tôi càng muốn hướng Phật nhiều hơn và tìm đến những điều thanh tịnh. Có cơ hội chiêm bái Xá lợi là điều rất hữu duyên và may mắn với tôi', bà Nguyệt bộc bạch.
Bà Minh Nguyệt (57 tuổi, quận Bình Tân) cho biết bản thân rất hạnh phúc khi có cơ hội tận mắt nhìn Xá lợi Đức Phật. Tuy không phải là phật tử, nhưng mỗi dịp đặc biệt bà luôn dành thời gian đi lễ chùa, bái lạy Đức Phật. 'Càng lớn tuổi, tôi càng muốn hướng Phật nhiều hơn và tìm đến những điều thanh tịnh. Có cơ hội chiêm bái Xá lợi là điều rất hữu duyên và may mắn với tôi', bà Nguyệt bộc bạch.
Hoạt động chiêm bái Xá lợi Đức Phật nằm trong chuỗi Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là sự kiện tâm linh được sự quan tâm của đông đảo tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo.
Hoạt động chiêm bái Xá lợi Đức Phật nằm trong chuỗi Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là sự kiện tâm linh được sự quan tâm của đông đảo tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo.
Rất đông tăng ni, phật tử, người dân chờ đợi được chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Trong đó, phật tử lớn tuổi được ban tổ chức ưu tiên lối đi riêng
Rất đông tăng ni, phật tử, người dân chờ đợi được chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Trong đó, phật tử lớn tuổi được ban tổ chức ưu tiên lối đi riêng.
Theo ban tổ chức, tăng ni, phật tử và người dân có thể đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại Chùa Thanh Tâm từ ngày 3/5 đến trưa 8/5 (buổi sáng từ 6h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 22h). Người dân không cần đăng ký trước mà có thể đến nhà chờ tại chùa để được hướng dẫn theo quy trình. Ban tổ chức cũng có đặt màn hình khu chiêm bái Xá lợi Phật được truyền trực tiếp ra bên ngoài.
Theo ban tổ chức, tăng ni, phật tử và người dân có thể đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại Chùa Thanh Tâm từ ngày 3/5 đến trưa 8/5 (buổi sáng từ 6h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 22h). Người dân không cần đăng ký trước mà có thể đến nhà chờ tại chùa để được hướng dẫn theo quy trình. Ban tổ chức cũng có đặt màn hình khu chiêm bái Xá lợi Phật được truyền trực tiếp ra bên ngoài.
Sau thời gian tôn trí tại chùa Thanh Tâm, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8/5 đến 13/5; tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13/5 đến 16/5; tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17/5 đến 21/5. Sau đó, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được đưa trở về lại Ấn Độ (Trong ảnh: Cận cảnh Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ - được đặt trong tháp mạ vàng)
Sau thời gian tôn trí tại chùa Thanh Tâm, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8/5 đến 13/5; tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13/5 đến 16/5; tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17/5 đến 21/5. Sau đó, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được đưa trở về lại Ấn Độ (Trong ảnh: Cận cảnh Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ - được đặt trong tháp mạ vàng)
Ban tổ chức bố trí khu vực nhà chờ có mái che cho người dân nghỉ ngơi, trú mát; khu vực dùng cơm, nước miễn phí. Tại khu vực ra vào chiêm bái, phật tử phải đi qua cửa an ninh và được kiểm tra nghiêm ngặt
Ban tổ chức bố trí khu vực nhà chờ có mái che cho người dân nghỉ ngơi, trú mát; khu vực dùng cơm, nước miễn phí. Tại khu vực ra vào chiêm bái, phật tử phải đi qua cửa an ninh và được kiểm tra nghiêm ngặt
Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết số lượng tình nguyện viên được huy động từ sinh viên, tăng ni học viện, người dân, phật tử ở các chùa có thể phục vụ 100.000 phần cơm chay cho người dân và 3.000 đại biểu trong mỗi ngày lễ.
Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết số lượng tình nguyện viên được huy động từ sinh viên, tăng ni học viện, người dân, phật tử ở các chùa có thể phục vụ 100.000 phần cơm chay cho người dân và 3.000 đại biểu trong mỗi ngày lễ.
Đại lễ Vesak 2025 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 6/5 và bế mạc vào ngày 8/5. Sự kiện này thu hút sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu, trong đó có 1.250 người đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước ta trong năm 2025, với chủ đề 'Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững'.
Đại lễ Vesak 2025 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 6/5 và bế mạc vào ngày 8/5. Sự kiện này thu hút sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu, trong đó có 1.250 người đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước ta trong năm 2025, với chủ đề 'Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững'.
Tin cùng chuyên mục
Cà Mau: Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức đoàn thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2025

Cà Mau: Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức đoàn thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2025

Ngày 3/5, bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Niệm Phật đường Phước Điền tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2025. Tham dự có ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Quách Kiều Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Hoà thượng Thạch Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; đại diện các lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.