Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đăk Hà (Kon Tum): Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngọc Chí - 19:19, 07/08/2024

Ngày 7/8, UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi
Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Tham gia Hội thi có 10 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội gồm 9 thành viên là cán bộ bán chuyên trách công tác tại các xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ thôn, người dân ở các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn các xã. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với các phần thi: Chào hỏi, hỏi - đáp trắc nghiệm, xử lý tình huống, tiểu phẩm.

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Hôn nhân và Gia đình; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, người dân và các gia đình ở vùng đồng bào DTTS trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các đội tham gia phần thi Hỏi - đáp trắc nghiệm
Các đội tham gia phần thi Hỏi - đáp trắc nghiệm

Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân vùng đồng bào DTTS, các đội thi giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực và đời sống trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Tại cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, coi đây là kênh quan trọng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.