Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đắk Lắk: 121 học sinh hiếu học vượt khó học giỏi nhận học bổng Đọt Chuối Non

Lê Hường - 20:42, 08/01/2024

Ngày 8/1, Hội Từ Tâm Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức Lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 cho 121 học sinh hiếu học, hiếu thảo, vượt khó học giỏi đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, 54 học sinh người DTTS.

Học sinh hiếu học được nhận học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 từ khắp các địa phương tại Đắk Lắk dự chương trình
Học sinh hiếu học được nhận học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 từ khắp các địa phương tại Đắk Lắk dự chương trình

Theo thông cáo báo chí, Ban Tổ chức Lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 đã nhận 126 hồ sơ đề cử từ hơn 100 trường học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk. Qua rà roát, Ban Tổ chức xét duyệt 121 trường hợp là những tấm gương sáng về hiếu học, hiếu thảo để trao học bổng đợt này. Ban Tổ chức đã trao 15 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng kèm quà tặng, giấy chứng; 104 suất học bổng vượt khó, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng kèm quà tặng, giấy chứng nhận. Đặc biệt, Ban Tổ chức học bổng Đọt Chuối Non lần này trao 2 suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế, mỗi em 20 triệu đồng và được Hội Từ Tâm Đắk Lắk tài trợ 100 triệu đồng chữa bệnh trong năm 2024.

Sau 12 năm, đến nay, học bổng Đọt Chuối Non đã động viên, khích lệ hàng nghìn học sinh hiếu học trên địa bàn 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai với tổng giá trị 4,7 tỷ đồng. Chương trình tạo sức lan tỏa góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống đẹp, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Trao học bổng cho học sinh hiếu học, hiếu thảo vươn lên học giỏi
Trao học bổng cho học sinh hiếu học, hiếu thảo vươn lên học giỏi

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định thành lập Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk. Đây là Quỹ từ thiện của Hội Từ Tâm Đắk Lắk với số tiền ký quỹ ban đầu 1,3 tỷ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, với mục đích hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng đặc biệt nghèo khó, yếu thế, cần sự chung tây giúp đỡ của xã hội. Quỹ cũng tham gia các hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng xã hội văn minh như đào tạo kỹ năng sống, trao học bổng, góp phần bảo vệ môi trường mang lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lưu Tiến Quang nhấn mạnh: Chương trình học bổng Đọt Chuối Non không chỉ là hành động của lòng nhân ái mà còn là nguồn động viên lớn tiếp sức, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của địa phương, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.