Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Đắk Lắk: Ban hành Kế hoạch Ngoại giao văn hóa

Lê Hường - 19:50, 15/03/2022

Ngày 15/3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2022.

Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tết truyền thống dân tộc Lào
Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tết truyền thống dân tộc Lào

Mục đích của kế hoạch là gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh quảng bá hình hình, truyền thống lịch sử văn hóa, cũng như những nét văn hóa đặc sắc, thương hiệu của địa phương đến bạn bè quốc tế. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa.

UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa vào các hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và đối ngoại Nhân dân để tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Các hoạt động ngoai giao văn hóa được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Văn hóa Lào ở huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
Một hoạt động văn hóa của dân tộc Lào ở huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Để thực hiện hiệu quả, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác ngoại giao văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong tỉnh và quốc tế. Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung; quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và xây dựng thương hiệu địa phương thông qua các sự kiện ngoại giao văn hóa của tỉnh.

Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ các địa phương, người dân, doanh nghiệp trong tỉnh hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của tỉnh đã được quốc tế công nhận để vừa góp phần bảo tồn giá trị truyền thống vừa tạo thêm nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thể hiện trách nhiệm đóng góp vào kho tàng văn hóa, tri thức của nhân loại.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động ngoại giao văn hóa phát sinh trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối bắt đầu được thổi hồn, thoát ẩn thoát hiện tài tình trên mặt nước. Dưới mái thủy đình ngói đỏ cong cong, múa rối nước chính là kho tàng lưu giữ nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, là “hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần, của những làng quê vùng đồng bằng sông Hồng.