Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk: Hơn 1.700 thanh niên DTTS lên đường nhập ngũ

Lê Hường - 22:51, 08/02/2023

Ngày 8/2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 cho gần 2.968 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân với không khí trang trọng, an toàn và ý nghĩa. Trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có 1.724 thanh niên DTTS.

Lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang thăm hỏi, tặng hoa tân binh Tp. Buôn Ma Thuột
Lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang thăm hỏi, tặng hoa tân binh Tp. Buôn Ma Thuột

Các thanh niên lên đường nhập ngũ có tuổi đời từ 18 - 27 tuổi, sức khỏe bảo đảm; trong đó có 8 đảng viên, 3 nữ; 149 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp… Trong buổi sáng, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lễ giao, nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu.

Thanh niên Tp. Buôn Ma Thuột chia tay người thân đi thực hiện nghĩa vụ
Thanh niên Tp. Buôn Ma Thuột chia tay người thân đi thực hiện nghĩa vụ

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2023 được biên chế về các đơn vị: Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Đặc công, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Tổng Cục II và các đơn vị thuộc Quân khu V, Bộ Quốc phòng. Đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, được biên chế về Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Thanh niên thị xã Buôn Hồ lên đường nhập ngũ
Thanh niên thị xã Buôn Hồ lên đường nhập ngũ

Tại các điểm giao nhận quân, đại diện lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và lực lượng vũ trang đã đến tặng qua, động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Để chuẩn bị cho ngày hội giao quân, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tất cả các thanh niên nhập ngũ.

Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.