Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đắk Lắk: Hơn 485.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn sau 10 năm

Mai Hương - 08:58, 27/06/2024

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội hiện nay đã được đưa đến 100% thôn, buôn, tổ dân phố. Hơn 485.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó, đã có hơn 102.000 hộ thoát nghèo. Đó là thông tin nổi bật được nêu lên tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức chiều 26/6.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam Nguyễn Minh Phương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, tại Đắk Lắk các chương trình tín dụng CSXH đã đạt được những kết quả quan trọng, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách sâu rộng, tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu ứng tốt. Quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại Hội nghị

Tổng doanh số cho vay từ năm 2014 đến nay đạt hơn 14.943 tỷ đồng, với hơn 485.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; bình quân một hộ dư nợ đạt gần 46 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so năm 2014. 

Thu hút, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động; tạo điều kiện cho gần 8.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 230.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 7.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 66.000 gia đình tại vùng khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh; góp phần đưa 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,83% năm 2016 xuống còn 6,34% cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) và xuống còn 9,15% cuối năm 2023 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025).

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dư nợ tập trung một số chương trình như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 7.947 tỷ đồng, tăng gần 569 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 33.723 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng số tiền gần 1.561 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng chính sách đạt 7.890 tỷ đồng, tăng 534 tỷ đồng so với cuối năm 2023, với trên 173.000 khách hàng còn dư nợ.

Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Lắk để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay đạt hơn 502,3 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm 6,5% tổng nguồn vốn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện. Đến ngày 30/4/2024, nợ quá hạn giảm 11,5 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng dư nợ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 ở địa phương, đơn vị, nêu ra những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40 trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng CSXH đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; đảm bảo đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng ít nhất 15%/tổng nguồn vốn. 

Đối với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, tiếp tục tham mưu triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng CSXH Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tỉnh Đắk Lắk tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 26/6, Đoàn công tác của Ngân hàng CSXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đánh giá cao công tác tín dụng CSXH tại tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là quy mô tín dụng đứng thứ 5 toàn quốc, góp phần giúp nhiều hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng để xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.