Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển

Mai Hương - 10:33, 13/03/2024

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030 (gọi tắt là chương trình MTQG 1719), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS, tạo sức bật đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương trong tỉnh.

NHờ nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719, gia đình anh Cháng Sái Tủa ở Thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) có thêm điều kiện để chuyển đổi nghề mang lại cơ hội thoát nghèo cho gia đình.
NHờ nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719, gia đình anh Cháng Sái Tủa ở Thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) có thêm điều kiện để chuyển đổi nghề mang lại cơ hội thoát nghèo cho gia đình.

Đơn cử như hộ gia đình anh Cháng Sái Tủa ở Thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Năm 2022, nhờ nguồn vay từ Chương trình MTQG 1719 với số tiền 70.000.000 đồng thông qua NHSXH huyện, gia đình anh đã chuyển đổi nghề từ trồng mì sang trồng cà phê. Hiện tại, cà phê đang phát triển rất tốt diện tích canh tác 2 héc ta cà phê với khoảng 2.000 cây, hứa hẹn một năm thu hoạch hiệu quả cho gia đình.

Anh Cháng Sái Tủa chia sẻ, nhờ vào những chính sách thiết thực của Chính phủ, cùng với việc hỗ trợ từ NHCSXH huyện đã giúp anh có được công việc ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn, không còn khó khăn nhiều như trước.

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang ở Thôn 7, xã Cư MLan, huyện Ea Súp. Cuối năm 2022, chị vay vốn từ Chương trình MTQG 1719 với số tiền 50.000.000 đồng nguồn vốn chính sách của NHCSXH huyện để thực hiện chuyển đổi nghề từ trồng mì sang chăn nuôi gia súc. Với số tiền vay được, chị đã con bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, đến cuối năm 2023 đàn bò đã có thêm 2 con bê khiến chị rất vui mừng.

Nhờ được hưởng những chính sách vay vốn phát triển chăn nuôi bò, nhiều gia đình ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vươn lên thoát nghèo.
Nhờ được hưởng những chính sách vay vốn phát triển chăn nuôi bò, nhiều gia đình ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vươn lên thoát nghèo.

Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đắk Lắk là tỉnh có 31,5% dân số là đồng bào DTTS sinh sống, ngay sau khi chương trình được triển khai, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG 1719; trong đó, tập trung vào giai đoạn 1: từ 2021 đến 2025 để tổ chức triển khai cho vay vốn kịp thời.

Theo đó, chi nhánh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cùng các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, đa đạng… để nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS dễ tiếp cận. Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện phối hợp với các xã, bản tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp xã, thôn, buôn … Qua đó, giúp nhân dân hiểu, đồng hành cùng với các cấp chính quyền để thực hiện chương trình.

Chú trọng công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn, kiên quyết không để xảy ra sai sót, vi phạm, trục lợi chính sách, chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay… Góp phần khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS.

Từ nguồn vay từ Chương trình MTQG 1719 ủy thác qua NHSXH, nhiều hộ gia đình ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã chuyển đổi nghề mang lại hiệu quả thiết thực.
Từ nguồn vay từ Chương trình MTQG 1719 ủy thác qua NHSXH, nhiều hộ gia đình ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã chuyển đổi nghề mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay từ NHCSXH là điểm tựa vững chắc và là động lực quan trọng giúp các hộ đồng bào DTTS khó khăn có điều kiện trang trải cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, từng bước xóa dần khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng. Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, đến nay, chi nhánh đã giải ngân 96 tỷ đồng cho 1.767 hộ vay vốn. Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng DTTS. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS từ 26,8% năm 2022 xuống còn 19,6% năm 2023.

Các chính sách dành cho đối tượng vay vốn là hộ đồng bào DTTS đã mang lại hiệu quả trong việc tập trung nguồn vốn giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của người dân tộc thiểu số DTTS như: vốn để sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, tạo việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk rất mong nhận được sự quan tâm của các Bộ ngành liên quan để các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách để giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU). Nỗ lực này không chỉ góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) mà còn là giải pháp để Kiên Giang cấu trúc lại nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.