Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Lê Hường - Phan Trọng - 19:18, 02/12/2021

Mưa lớn kéo dài những ngày cuối tháng 11 vừa qua, khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Hiện tại, ngành chức năng, các địa phương tích cực khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân.

Khu vực ngập lụt tại xã Cư San, huyện M’Đrắk, khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư bị chia cắt
Khu vực ngập lụt tại xã Cư San, huyện M’Đrắk, khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư bị chia cắt

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa kéo dài từ ngày 27 - 30/11, làm 2 người tử vong tại huyện M’Đrắk, nhiều tuyến đường dân sinh, cầu cống tại các huyện M'Đrắk, Krông Bông, Ea Kar bị sạt lở, hư hỏng nặng.Thiệt hại hoa màu lên tới gần 500ha.

Huyện Krông Bông là một trong những địa phương, bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này. Mặc dù trên địa bàn đã hết mưa, tuy nhiên nước trên các sông suối vẫn ở mức cao. Đường vào thôn Ea Hăn, xã Cư Drăm; đường vào thôn Ea Lueh, xã Cư Drăm bị ngập sâu khiến người dân không đi lại được, một số tuyến đường tại xã Hòa Phong, Hòa Lễ vẫn còn bị chia cắt.

Toàn huyện có 23ha lúa nước mới gieo sạ, 36ha ngô, 233ha sắn vẫn đang bị ngập úng. Riêng tại Tỉnh lộ 12 đoạn Km 25+670 (khu vực xã Hòa Lễ) bị sạt lở taluy âm phía bờ sông Krông Bông, dài 10m. Địa phương đã đặt biển báo, rào chắn và tổ chức trực, hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ngày 2/12, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, các khu vực bị ngập lụt, nước rút chậm nên công tác khắc phục, thống kê thiệt hại địa phương chưa tổng hợp chính xác được. Ước thiệt hại trong đợt mưa lũ lần này, khoảng hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay, huyện chỉ đạo các địa phương sắp xếp ổn định dân cư, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng bị lũ lụt. UBND huyện cũng sẽ trích kinh phí dự phòng hỗ trợ lúa giống để bà con tiến hành gieo sạ ngay sau khi nước rút, nhằm bảo đảm đúng tiến độ gieo cấy.

Nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư ở xã Cư San, Huyện M’Đrắk bị chia cắt
Nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư ở xã Cư San, Huyện M’Đrắk bị chia cắt

Tính đến sáng ngày 2/12, công tác khắc phục hậu quả sau lũ ở huyện M'Đrắk, đang được địa phương triển khai gấp rút. Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND Huyện M’Đrắk cho biết, đợt mưa lũ này, toàn huyện có 20 ha tiêu bị ngập úng, 59 ha ao nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Khu vực hồ đội 3 thôn 4, xã Ea Riêng bị sạt lở phần mái hạ lưu rộng 3m, sâu khoảng 3m, hiện địa phương đã cắm biển cảnh báo, cử người túc trực, đã thực hiện hạ mực nước hồ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 2 người dân bị lũ cuốn. Sau khi sự việc xảy ra huyện đã tập trung cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân. Đến 16h chiều 1/12, cả hai thi thể đã được tìm thấy đưa về gia đình lo mai táng. Để chia sẻ với gia đình nạn nhân, huyện đã trích kinh phí mỗi hộ 5 triệu đồng.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk, trong 2 ngày tiếp theo, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể có mưa vừa đến mưa to. Do đó, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối vừa và nhỏ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp tại các huyện: Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng và Ea H’leo.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tổ chức trực ban suốt 24 giờ trong ngày; Tăng cường thông tin tuyên truyền ứng phó mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ...

Tin cùng chuyên mục
Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Trong một thời gian dài, dường như có một sự mặc định ngầm, Người có uy tín phải là những người cao niên, với độ tuổi từ 60 trở lên. Nhưng những năm gần đầy, lực lượng quần chúng đặc biệt này đang dần được trẻ hóa. Cùng với những “cây cao bóng cả” trong đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín trẻ đã và đang phát huy được vai trò của mình trong các phong trào ở cơ sở.