Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Bình Định lại chìm trong biển nước

L.Phương - H.Đại - 18:12, 29/11/2021

Suốt từ chiều 28/11 đến chiều 29/11, mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã làm cho một số vùng thấp trũng tại các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Ân, An Lão và một số phường ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lũ gây ngập lụt Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn (Bình Định)
Mưa lũ gây ngập lụt Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn (Bình Định)

Theo ghi nhận của của phóng viên tại. TP Quy Nhơn, mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư ở các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Nhơn Bình, Nhơn Phú… Trong đó, lụt nặng nhất ở phường Bùi Thị Xuân, nước tràn qua Quốc lộ 1A từ 0,5 - 1m, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều nơi của huyện Tuy Phước chìm trong biển nước, một số tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại rất khó khăn. Tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, nước lớn dâng nhanh chia cắt các tuyến giao thông nối trung tâm xã đến các thôn, xóm. Tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương cử lực lượng chốt chặn tại những đoạn bị ngập sâu, không cho phương tiện qua lại dòng nước chảy xiết.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập sâu, giao thông chia cắt
Mưa lũ làm nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập sâu, giao thông chia cắt

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt ở nhiều xã trên địa bàn huyện Hoài Ân. Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, một số xã như Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín bị ngập từ 0,2 - 1m, khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị chia cắt. Hiện tại, giao thông giữa xã Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây bị chia cắt do nước ngập qua đường quá nhiều, các phương tiện không thể qua lại. Ngoài ra, đoạn đường từ xã Ân Mỹ đi về xã Ân Tín cũng bị ngập từ 0,2 - 0,4m.

“Huyện đã chỉ đạo xã và cử các lực lượng chức năng đến những nơi bị ngập để cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Tại các khu vực cầu đường bị nước lũ ngập sâu, đã có lực lượng túc trực không cho người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tại những điểm ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng sẽ rà soát và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức chốt chặn; không cho người và phương tiện đi lại trên các điểm nước ngập sâu, gây chia cắt! Các điểm cầu tuyệt đối không cho người dân vớt củi khi có lũ về”, ông Khúc chia sẻ thêm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Bình Định ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Bình Định ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt

Còn tại huyện miền núi An Lão, mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều nơi. Tuyến tránh hồ Đồng Mít, từ xã An Trung đi xã An Vinh, huyện An Lão dài khoảng 14km bị sạt lở nhiều đợt vào giữa tháng 11 chưa khắc phục song, nay tiếp tục sạt lở.

Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tránh hồ Đồng Mít khoảng 8.000 m3. Do mưa lớn kéo dài, khả năng sạt lở vẫn còn cao nên chính quyền huyện An Lão chưa thể đưa xe cơ giới vào khắc phục. Hiện hơn 200 hộ dân xã An Vinh, huyện An Lão gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu thông qua khu vực bị sạt lở này.

Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, huyện An Lão đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khắc phục bằng cách mở đường tạm ở trong rừng keo cho người dân đi tạm. Bởi vì lượng đất đá lở xuống hàng ngàn mét khối. Điểm sạt lở này lớn mà đất nhão lắm, bây giờ cứ múc đất lại sụp xuống. Huyện đã từng múc đất để khắc phục, nhưng lượng đất đá trôi xuống gấp đôi. Người dân vận chuyển hàng hóa đến điểm sạt lở rồi dùng xe máy để chở về nhà chứ không thể nào đi xe tải qua đoạn sạt lở.


Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Chiều 12/5, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực đất mỏ than bùn do Nhà nước quản lý, sau đó cháy lan sang Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Phú Mỹ làm thiệt hại hơn 10 ha cây rừng tái sinh. Tính đến cuối giờ chiều 12/5, đám cháy đã được khống chế và được các lực lượng chữa cháy tích cực dập tắt phần cháy ngầm, không cho bùng phát trở lại.