Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Đắk Lắk: Lên phương án phòng tránh xung đội giữa người và đàn voi rừng

Lê Hường - 18:32, 03/02/2023

Một đàn voi rừng đã vào khu vực chăm sóc voi nhà của Trung tâm Bảo tồn voi tại Tiểu khu 462 (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) giành thức ăn với voi nhà và phá hoại một số tài sản khác.

Hàng rào lưới điện của Trung tâm bị voi rừng làm hư hỏng
Hàng rào lưới điện của Trung tâm bị voi rừng làm hư hỏng

Ngày 3/2, ông Trần Xuân Phước - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trung tâm đang phối hợp với chính quyền địa phương các Krông Na (huyện Buôn Đôn) và xã Ea H’leo (huyện Ea Súp) lên phương án phòng tránh, hạn chế xung đột giữa người và đàn voi rừng.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 1/2 một đàn voi rừng đã vào khu vực chăm sóc voi nhà của Trung tâm Bảo tồn voi tại Tiểu khu 462 (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) giành thức ăn với voi nhà và phá hoại một số tài sản khác. Khi nhân viên của Trung tâm phát hiện đã hô hoán nên đàn voi bỏ chạy, phá hoại hàng rào điện và một số tài sản khác của đơn vị.

Đàn voi rừng ra khỏi khu vực của Trung tâm và di chuyển vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và xã Ea H’leo (huyện Ea Súp). Hành lang di chuyển của đàn voi có đi qua một số nương rẫy của người dân khu vực, nên Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã trên lên các phương án phòng tránh, hạn chế xung đột giữa người và voi.

“Đắk Lắk hiện đang vào mùa khô, voi rừng thường xuyên đến các khu nương rẫy của người dân để tìm kiếm thức ăn. Để phòng tránh xung đột, chúng tôi khuyến cáo người dân không ở lại rẫy vào ban đêm. Đồng thời, tổ chức các tổ bảo vệ có biện pháp xua đuổi voi phù hợp để hạn chế thiệt hại về tài sản cũng như xung đột giữa người và voi”, ông Phước chia sẻ.