Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Đắk Lắk: Người có uy tín nêu cao tinh thần, trách nhiệm cầu nối "ý Đảng lòng dân"

Hoàng Thùy - 17:10, 04/07/2022

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, Người có uy tín ở TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung còn là trung tâm đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

40 năm tham gia công tác xã hội, già Y Yơh Kbuôr đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương trao tặng           ương đến cơ sở
40 năm tham gia công tác xã hội, già Y Yơh Kbuôr đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương trao tặng

Hơn 40 năm tham gia công tác Mặt trận, giữ vai trò Trưởng Hội đồng già làng - Người có uy tín của buôn K’mrơng Prong A (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột), già Y Yơh Kbuôr (82 tuổi), luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương đi tuyên truyền, vận động bà con chung tay giữ gìn an ninh trật tự, không nghe, không tin theo kẻ xấu, chăm chỉ sản xuất phát triển kinh tế.

Để có thêm thông tin trao đổi cho bà con, già Y Yơh Kbuôr còn chủ động tìm hiểu nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phổ biến cho bà con. Đồng thời, già luôn tiên phong hưởng ứng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động phát động ở địa phương; giáo dục con cháu trong gia đình học hỏi nâng cao nhận thức, thực hiện quy ước ở khu dân cư và luật tục phù hợp với pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. 

Đặc biệt, trong buôn mỗi khi gia đình nào có chuyện vướng mắc xảy ra, già đều có mặt để giải quyết một cách thấu tình đạt lý. Vì vậy, già Y Yơh luôn được bà con tin tưởng, mỗi khi trong buôn có chuyện, bà con lại tìm đến già để bộc bạch, nhờ già gỡ rối.

Như chuyện vợ chồng chị H’Buăn ở buôn K’mrơng Prong A, chung sống với nhau hơn chục năm, 4 người con chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, người chồng suốt ngày say rượu gây gổ đánh đập vợ, người thân khuyên nhủ không thành, phải nhờ đến Hội đồng Già làng đứng ra xử lý. 

“Tôi mời cả hai vợ chồng đến phân tích đúng sai, động viên, khuyên giải; Đồng thời yêu cầu người chồng viết cam kết, còn già đứng ra bảo lãnh. Nhờ đó mà những khúc mắc bấy lâu được giải tỏa, vợ chồng chị H’Buăn hòa thuận trở lại, cùng nhau làm lụng chăm lo cuộc sống hàng ngày và nuôi con ăn học. Từ đó đến nay, gia đình không còn tiếng ồn ào cãi vã gì nữa”, già Y Yơh kể.

Còn tại buôn M’duk, phường Ea Tam, già Y Siu Byă cũng được bà con  tín nhiệm suy tôn làm Người có uy tín từ nhiều năm nay, già luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong buôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của buôn, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc, vận động Nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.

 Buôn M’duk có gần 1.400 hộ, với 11 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Ê Đê. Do địa bàn buôn rộng, nên định kỳ ngày mùng 5 hàng tháng, già Y Siu sẽ tổ chức họp với các trưởng liên gia để kịp thời nắm bắt thông tin, cũng như tình hình cuộc sống của các gia đình. Nếu gia đình nào gặp khó khăn, vướng mắc, già đến từng nhà để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng qua đó có biện pháp giúp đỡ phù hợp

 “Buôn M’Dúk giờ đã khác xưa nhiều rồi. Bà con rất đoàn kết và chí thú làm ăn nên cuộc sống kinh tế cũng khá hơn. Buôn làng từng bước phát triển về mọi mặt, nên bà con ý thức việc thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào”, già Y Siu chia sẻ.

Năm 2022, tỉnh Đắk Lắk có 967 Người có uy tín trong đồng bào DTTS, được UBND tỉnh công nhận, trong đó TP. Buôn Ma Thuột có 40 người.

Để thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ những Người có uy tín trên địa bàn tỉnh, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đầy đủ các chính sách đối với Người có uy tín. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đắk Lắk miễn phí cho Người uy tín; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc; kịp thời hỗ trợ lúc ốm đau, gia đình gặp biến cố. Đặc biệt, tổ chức các chuyến tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở các vùng, miền trên cả nước để Người uy tín vận dụng trong công việc và truyền đạt lại trong cộng đồng dân cư.

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Người có uy tín trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Buôn Ma Thuột nói riêng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, sản xuất, thực hành tiết kiệm, xóa đói, giảm nghèo; luôn tích cực vận động bà con tham gia các phong trào của địa phương. Đặc biệt, những Người có uy tín trên địa bàn đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối ý Đảng, lòng dân, là trung tâm đoàn kết của cộng đồng các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Người tiên phong trồng chè cành ở Phước Lộc

Người tiên phong trồng chè cành ở Phước Lộc

Gần cả cuộc đời gắn bó với quê hương, bà Ka Hiên, dân tộc Mạ, ở thôn Phước Dũng, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều công lao, đóng góp, tạo động lực giúp đồng bào các dân tộc ở địa phương vươn lên xóa cái đói, đuổi cái nghèo.