Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đắk Lắk: Nhiều hoạt động, giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Hoàng Thùy - CĐ - 15:03, 29/11/2021

Trong những năm qua, nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức cho người dân. Đặc biệt, thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, tài liệu… bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Cán bộ dân số tuyên truyền, vận động người dân nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Cán bộ dân số tuyên truyền, vận động người dân nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tảo hôn, kết hôn cận huyết thống” được thành lập từ tháng 3/2018, tại Chi hội phụ nữ buôn A2 (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp), với 80 hội viên tham gia. Trong mỗi buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên Luật Hôn nhân và gia đình; nguy cơ, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT); các kỹ năng chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên; cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan… bằng ngôn ngữ nói và các hình ảnh trực quan sinh động để hội viên dễ hiểu, dễ nắm bắt.

Nhận thấy hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Súp đã nhân rộng mô hình, đến nay đã có 60% chi hội thành lập CLB “Phụ nữ nói không với tảo hôn, kết hôn cận huyết thống”.

Theo bà Phạm Thị Anh Minh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Súp, từ thành công của mô hình tại buôn A2, đến nay mô hình đã được nhân rộng ra nhiều xã. Bên cạnh nhân rộng mô hình, Hội LHPN huyện Ea Súp đang đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mỗi hội viên, là một tuyên truyền viên tích cực nâng cao nhận thức cho người dân nói không với TH&HNCHT.

 “Ea Súp là huyện vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào DTTS sinh sống, trong đó có 3 xã tập trung chủ yếu đồng bào di cư tự do. Sắp tới, CLB sẽ tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền tại các xã có đông đồng bào di cư này bằng những hình thức phù hợp”.

Đầu năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc miền núi (HRC), phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc huyện Cư M’Gar triển khai Chương trình truyền thông “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết” tại 22 trường THCS trên địa bàn huyện.

Các trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về TH&HNCHT cho học sinh như: thi vẽ tranh, thuyết trình, kể chuyện, tiểu phẩm kịch nói; cung cấp tài liệu, thông tin về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chiếu các đoạn phim tài liệu, phóng sự về thực trạng và hậu quả của TH&HNCHT; dán tranh cổ động tại các lớp học; phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích tại các khu dân cư; thành lập các ban chỉ đạo, tổ tư vấn tâm lý học đường; đăng tải trên trang web của trường những thông tin về quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT… Qua đó, học sinh đã được cung cấp kiến thức, nâng cao hiểu biết về TH&HNCHT và hướng tới thay đổi hành vi.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các buổi tập huấn phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các buổi tập huấn phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tăng cường truyền thông

Tình trạng TH&HNCHT chủ yếu diễn ra trong vùng đồng bào DTTS. Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền giảm thiểu TH&HNCHT. 

Năm 2017-2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT cho gần 3.900 lượt học viên tại địa bàn 30 xã có tỷ lệ TH&HNCHT cao. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản theo quy định để biên soạn, in ấn và cấp phát 133.300 tờ rơi, tuyên truyền về tảo hôn; 133.300 tờ rơi tuyên truyền về HNCHT; 18.800 cuốn Sổ tay hỏi-đáp về TH&HNCHT; lắp đặt trên 100 áp phích, tuyên truyền tại các xã có tỷ lệ TH&HNCHT cao trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong trường học.
Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong trường học.

Ngoài ra, từ 2015-2019, UBND các huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Dân tộc, UBND xã phối hợp phòng, ban liên quan thực hiện Đề án về giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT. Chủ động lồng ghép được 322 hội nghị cung cấp thông tin và phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 24.000 lượt học viên. Biên soạn, in ấn và cấp phát gần 200.000 tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích; tổ chức 3.000 cuộc tư vấn, với hơn 150.000 lượt người tham gia các hoạt động tư vấn...

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” giai đoạn 2015-2020, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai tích cực và đạt hiệu quả nhất định. Qua các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp, mô hình can thiệp và việc cung cấp thông tin như tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu,...về TH&HNCHT mà nhận thức của đồng bào DTTS, đặc biệt là phụ nữ, trẻ vị thành niên, thanh niên về Luật Hôn nhân và gia đình, ý thức chấp hành pháp luật từng bước được nâng lên. So với thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án năm 2015 thì hiện tại, tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS đã giảm đáng kể.

Tin cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.