Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đắk Lắk: Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn Ngày bầu cử

Lê Hường - 10:46, 21/05/2021

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Cử tri huyện Buôn Đôn theo dõi danh sách ứng cử viên
Cử tri huyện Buôn Đôn theo dõi danh sách ứng cử viên

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, cũng là thời điểm tình hình dịch Covid-19 trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp.

Tính đến ngày 19/5/2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 3 ca Covid-19, 20 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 42 trường hợp cách ly tập trung; 3.038 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú. 

Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được xem là một trong những biện pháp quan trọng được các cấp chính quyền cơ sở, các lực lượng trên địa bàn chú trọng phối hợp triển khai. Bởi lẽ, để góp phần cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất, thì mỗi người dân cần nắm đầy đủ thông tin về bầu cử; đồng thời có kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khoẻ của cộng đồng.

Đặc biệt, ở khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk,  địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt. Trong cuộc bầu cử lần này, tại 51 thôn, buôn biên giới của tỉnh chỉ có 40 khu vực bỏ phiếu. Do đó, một số điểm bỏ phiếu phải gộp từ hai đến ba thôn lân cận với nhau khiến người dân ở nhiều nơi phải đi hàng chục ki-lô-mét mới đến khu vực bỏ phiếu.

Chẳng hạn như xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, có diện tích hơn 19 nghìn ha với hơn 6.300 nhân khẩu sinh sống tại 18 thôn. Trong đợt bầu cử này, toàn xã có hơn 4.000 cử tri nhưng chỉ có chín khu vực bỏ phiếu. Hay như xã Ia Rvê có 14 thôn nhưng chỉ có 11 khu vực bỏ phiếu. 

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu đông đủ, tại các điểm bỏ phiếu gộp từ hai, ba thôn được chính quyền địa phương bố trí tại các hội trường thôn nằm gần các địa bàn được gộp; đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, Ủy ban Bầu cử các cấp và ngành Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm bầu cử cố định. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức những điểm bầu cử lưu động cho các trường hợp đang cách ly và tại khu vực phong tỏa. Đặc biệt, địa phương tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm cho các đại biểu, người dân thuộc diện phải lấy mẫu; đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng kịp thời cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm bầu cử đã bố trí các khu vực y tế, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, phân công cán bộ y tế trực tại các điểm bầu cử; chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang phục phòng, chống dịch.... Trong thời gian tổ chức bầu cử, tại các điểm bầu cử cố định, tất cả cán bộ và cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định. 


Chốt kiểm soát dịch nơi biên giới
Chốt kiểm soát dịch nơi biên giới

Ngoài ra, ngành Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến dịch Covid-19, tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử; thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, trường hợp F1, F2... là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.

Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tiếp tục tăng cường, đảm bảo hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm thông suốt từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở. Toàn tỉnh đã kích hoạt, sẵn sàng hoạt động đội đáp ứng nhanh, đội cấp cứu lưu động, trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư hóa chất cho các đội này để thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra bầu cử; kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Hiện, tỉnh đã thành lập đường dây nóng (số điện thoại 02623.958.600) để xử lý sự cố về an toàn thực phẩm.

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết: Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.794 khu vực bỏ phiếu với 1.802 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho 14 khu vực bỏ phiếu ở Đắk Lắk tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều phương án để cử tri trên địa bàn thực hiện bỏ phiếu an toàn.

(Nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)