Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Lắk: Xét xử 2 đối tượng giả sổ đỏ lừa đảo hơn 5,8 tỷ đồng

Phan Trọng - 16:16, 10/01/2022

Vi đã thuê Đoàn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đi lừa đảo. Cả hai thỏa thuận, mỗi sổ đỏ giả Vi sẽ trả từ 17 - 18 triệu đồng cho Đoàn.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Bích Vi và Lê Văn Đoàn tại phiên tòa sơ thẩm
Hai đối tượng Nguyễn Thị Bích Vi và Lê Văn Đoàn tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 10/1/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Vi (33 tuổi), trú tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Lê Văn Đoàn (35 tuổi), trú tại tỉnh Hải Dương về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, do kinh doanh bất động sản bị thua lỗ và nợ nhiều người, nên từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, Vi đã thuê Đoàn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đi lừa đảo. Cả hai thỏa thuận, mỗi sổ đỏ giả Vi sẽ trả từ 17 - 18 triệu đồng cho Đoàn.

Sau khi có được các sổ đỏ giả, với nhiều thủ đoạn khác nhau, Vi đã mang đi lừa đảo. Tổng cộng các đối tượng đã làm 17 sổ đỏ giả lừa đảo, chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Vi đã trả cho Đoàn là 286 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Vi 22 năm 6 tháng tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Lê Văn Đoàn bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tin cùng chuyên mục
Cần tự trang bị kiến thức bảo vệ trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Cần tự trang bị kiến thức bảo vệ trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ trong thời đại số, gần đây, không gian mạng thường bị lợi dụng thành “mặt trận” chống phá. Tin giả, luận điệu xuyên tạc và cả sự tiếp tay vô tình từ những gương mặt có ảnh hưởng đang khiến trận địa này nóng bỏng hơn bao giờ hết. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức bảo vệ mình và cộng đồng trước những thông tin xấu, độc, chưa được kiểm chứng.