Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục phát biểu tại Chương trìnhSáng 16/12, tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Sở Y tế thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12, nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) năm 2025 với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Sự kiện có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở y tế cùng đông đảo cán bộ làm công tác dân số trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài này.
Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hải Phòng. Đây là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện việc sáp nhập thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới).
Đồng thời, năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em khi nhiệm vụ này được chuyển giao từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang ngành Y tế. Trước bối cảnh mới, ngành Y tế đã kịp thời tham mưu kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, chủ động triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm công tác dân số và trẻ em trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt, hiệu quả.
Xác định công tác dân số và bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ngành Y tế thành phố Hải Phòng đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, vừa củng cố tổ chức, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn.
Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách dân số trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số, gắn với phát triển nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Các đại biểu tham dự Chương trìnhĐặc biệt, năm 2025 còn mang ý nghĩa quan trọng khi Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đây là những văn bản pháp lý có ý nghĩa nền tảng, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách dân số trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026–2030 tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.
Các nghị quyết này thể hiện sự quan tâm cụ thể, thiết thực của thành phố đối với công tác dân số và trẻ em, đồng thời tạo động lực để huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội.
Có thể khẳng định, công tác dân số và trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chính sách dân số trong tình hình mới, bảo đảm công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố được thực hiện hiệu quả.
Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường, góp phần lan tỏa thông điệp hành động: “Dân số khỏe đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”.Thông qua các hoạt động hưởng ứng, thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, từng bước giảm tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025, là bước khởi động tích cực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2026 và các năm tiếp theo; đồng thời, là quan điểm chỉ đạo đã được khẳng định trong Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đầu tư cho công tác dân số không chỉ mang lại lợi ích xã hội trước mắt mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.
Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường, góp phần lan tỏa thông điệp “Dân số khỏe - đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”. Thông qua các hoạt động, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục được nâng cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố Hải Phòng.