Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2022

PV - 15:32, 16/01/2023

Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn do hậu quả đại dịch COVID-19 và nhiều yếu tố bất lợi khác nhưng Thanh Hóa là tỉnh có bước phát triển mạnh về kinh tế - xã hội. Trong đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những dấu ấn nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Du lịch Thanh Hóa phục hồi thành công sau đại dịch COVID-19, đón trên 11 triệu lượt khách, đứng thứ 4 toàn quốc về lượng khách
Du lịch Thanh Hóa phục hồi thành công sau đại dịch COVID-19, đón trên 11 triệu lượt khách, đứng thứ 4 toàn quốc về lượng khách

Điển hình như ngành Du lịch đã phục hồi thành công sau đại dịch COVID-19, đón trên 11 triệu lượt khách, đứng thứ 4 toàn quốc về lượng khách, tổng thu du lịch đạt 20.038 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2021 và đạt 111,8% kế hoạch, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch quan trọng như kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định cấp phép khai quật khảo cổ khu vực 4 cổng thành, di tích Thành Nhà Hồ.

Đồng thời, hoàn thành kiểm kê Mo Mường trên địa bàn 11 huyện miền núi; Xây dựng hồ sơ, thủ tục trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công nhận: Lễ hội đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Lễ hội Mường Xia, xã Sơn Thủy (Quan Sơn), nghệ thuật trình diễn dân gian hát sắc bùa của người Mường huyện Ngọc Lặc là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Hát “Sắc bùa” hay còn gọi là Phường chúc của huyện Ngọc Lặc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Hát “Sắc bùa” hay còn gọi là Phường chúc của huyện Ngọc Lặc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh; Xây dựng nhiều chương trình, vở diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào các dân tộc và tham gia các hội thi, hội diễn đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Lĩnh vực thể thao có nhiều chuyển biến quan trọng, đặc biệt là thể thao thành tích cao với 40 HCV tại Sea Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (hơn 4 HCV so với Đại hội lần thứ VIII, đứng thứ 4 toàn quốc tại Đại hội).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3

Nhân dịp tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tỉnh Thanh Hoá có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 10 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 2 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân; 25 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 1 cá nhân, danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 1 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục
Tour du lịch độc đáo thăm làng "cá gỗ"

Tour du lịch độc đáo thăm làng "cá gỗ"

Dù ra mắt vào cuối năm 2023, song tính đến thời điểm hiện tại, sức hút của tour du lịch "Làng cá gỗ - sau ánh hào quang" vẫn chưa hề suy giảm. Về làng Quỳnh Đôi, du khách không chỉ có dịp ghé thăm vùng đất khoa bảng nức tiếng của xứ Nghệ mà còn được lắng nghe giai thoại về con cá gỗ, thấm thía câu chuyện của những người khai ấp lập làng, gian nan đưa thầy về dạy học để duy trì nghiệp đèn sách nơi đây.