Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Dấu ấn vai trò phụ nữ DTTS tỉnh Quảng Ninh

Mỹ Dung - 18:32, 28/11/2025

Ngày 28/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII

Với chủ đề nhấn mạnh phát huy tiềm năng, trí tuệ, tinh thần tự chủ của phụ nữ, Đại hội ghi nhận những đóng góp nổi bật của phụ nữ, trong đó có phụ nữ các DTTS. Từ vùng cao, biên giới đến hải đảo, phụ nữ DTTS ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ văn hóa, xây dựng gia đình và cộng đồng.

Nhiệm kỳ qua, 9/9 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII đều đạt và vượt. Nhiều chương trình tạo dấu ấn mạnh mẽ như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, các mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ DTTS, hay phong trào “5 không, 3 sạch” đã lan tỏa sâu rộng tới từng thôn bản. Công tác giám sát, phản biện xã hội và hỗ trợ hội viên gặp khó khăn được thực hiện thiết thực, trong đó phụ nữ vùng cao, vùng xa là đối tượng được ưu tiên.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chăm lo tốt hơn quyền lợi của hội viên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là phụ nữ DTTS; xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội đề ra nhiều mục tiêu quan trọng: Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khởi nghiệp; tư vấn 100% trường hợp phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực; phát triển mới ít nhất 10.000 hội viên; tăng năng lực số cho 80% hội viên.

Những mục tiêu này kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội cho phụ nữ, nhất là phụ nữ DTTS, đóng góp vào hành trình đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tin cùng chuyên mục
Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Năm 2025 ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính của xã Việt Lâm (tỉnh Tuyên Quang). Với phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sắp xếp bộ máy và nâng chất lượng giải quyết hồ sơ đã góp phần nâng mức độ hài lòng của người dân, tạo cơ sở để xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.