Tổ liên kết “Thu mua, chế biến măng le” do Hội Phụ nữ xã Đăk Pxi vận động thành lập thu mua hàng tấn măng tươi, chế biến thành sản phẩm khô tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ. Ảnh N.HTạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Thôn Tua Team, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi là thôn tập trung chủ yếu đồng bào DTTS, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng và Gié Triêng. Trước đây, Tua Team là thôn thuộc xã biên giới Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhất là nhận thức của người dân về vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo hôn… còn hạn chế.
Triển khai Dự án 8 về “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã xây dựng nhiều câu lạc bộ, Tổ truyền thông cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn phù hợp.
Chị Y Đại, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ phó Tổ truyền thông cộng đồng thôn Tua Team, xã Đăk Pxi, cho biết: Từ khi thành lập, hằng tháng Tổ Truyền thông đều tổ chức tuyên truyền cho chị em phụ nữ về kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo hôn…
Chia sẻ về những buổi sinh hoạt của Tổ truyền thông cộng đồng, chị Y Phai, thôn Tua Team cho biết: Nhờ các buổi tuyên truyền, chị em đã nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Đặc biệt, nhiều chị mạnh dạn hơn, tự tin chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình để cùng nhau tư vấn, hỗ trợ xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn thì đã tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ với nhau để giải quyết khúc mắc một cách nhẹ nhàng.
Hội LHPN xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum, nay là xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mô hình nuôi bò nhốt chuồng.Từ các hoạt động truyền thông, hội thảo, tập huấn, các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn… đã được chuyển tải đến hàng nghìn lượt người dân. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cả phụ nữ lẫn nam giới trong cộng đồng.
Một trong những điểm nhấn của Dự án 8 tại Quảng Ngãi, chính là việc triển khai các mô hình sinh kế gắn với nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ DTTS. Tại xã miền núi Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), trước đây, đa số chị em chỉ sản xuất theo tập quán canh tác lạc hậu, chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật dẫn đến năng suất thấp, chất lượng sản phẩm làm ra chưa đạt yêu cầu, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Từ khi Dự án 8 được triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế; hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời, hỗ trợ vốn đối ứng để hội viên xây dựng các tổ hợp tác, mô hình liên kết sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều phụ nữ DTTS ở Tây Trà Bồng đã tự tin, mạnh dạn trong trong việc phát triển kinh tế.
Chị Hồ Thị Hoa, xã Tây Trà Bồng chia sẻ: Trước kia tôi chỉ làm nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ khiến thu nhập của gia đình rất bấp bênh. Từ năm 2023, được học cách chăn nuôi đúng kỹ thuật và được hỗ trợ giống, tôi đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi gà để phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình đang nuôi khoảng 200 con gà thịt, sau khi trừ chi phí, mỗi lứa gà đã mang lại thu nhập cho gia đình, giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo.
Dự án 8 đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới cho phụ nữ và trẻ em DTTS tại Quảng NgãiKhông để ai bị bỏ lại phía sau
Theo bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, trước đây, nhiều phụ nữ DTTS còn e dè trong việc tiếp cận thông tin và ít tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, sau khi được tham gia các lớp tập huấn và mô hình hỗ trợ từ Dự án 8, họ đã trở nên tự tin, chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Sự thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, mà còn lan tỏa tinh thần bình đẳng tới các thành viên trong gia đình và cộng đồng. Số lượng phụ nữ tham gia cấp ủy, HĐND xã, Ban Quản lý thôn bản tăng đều qua từng năm. Bên cạnh đó, thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhiều cán bộ nữ đã được phát hiện, quy hoạch và bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt.
Bà Nguyễn Thị Lan cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ người dân, Quảng Ngãi đang dần xây dựng được một môi trường sống công bằng, an toàn, nơi phụ nữ và trẻ em gái được phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Dự án 8 không chỉ là một sáng kiến về giới, mà còn là minh chứng cho tư duy phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.