Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Hồng Loan - 06:26, 24/07/2024

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai đã được các cấp, ngành quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể.

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao
Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

“Thấy cơ sở vật chất ở huyện mình còn yếu kém, còn thiếu thốn, người dân vẫn còn nghèo nên em nghĩ, sau khi học xong, khi trở về quê mình cống hiến sẽ có ý nghĩa hơn, giúp ích được cho người dân ở quê”. Đây là lời bộc bạch của bác sĩ Trần Việt Dũng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hiện đang tham gia công tác, hỗ trợ về mặt chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Mường Khương theo chủ trương của ngành Y tế.

Ngoài việc giải quyết nhiều ca cấp cứu khó tại cơ sở, bác sĩ Dũng cùng các đồng nghiệp đã tập trung khám, chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch với nhiều kỹ thuật mới. Từ đó, bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên như trước.

Từ khi có bác sĩ ở Trung ương về, người dân đến BVĐK huyện Mường Khương khám, chữa bệnh ngày càng nhiều. Nhiều trường hợp dù bệnh nặng nhưng vẫn tin tưởng ở lại tuyến huyện điều trị. Như trường hợp chị Hảng Thị Cù, xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương. Khi biết bác sĩ Dũng ở tuyến trên về công tác và được bác sĩ trực tiếp tư vấn, chị hoàn toàn yên tâm ở lại điều trị.

Cùng với việc điều trị, công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người dân vùng cao cũng được các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai có hiệu quả. Tại BVĐK huyện Bắc Hà, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ 2.463 trường hợp người dân thuộc đối tượng hộ nghèo; hộ đồng bào DTTS vùng khó khăn. Qua đó đã giảm bớt những khó khăn về kinh tế, giúp cho người bệnh yên tâm điều trị tại bệnh viện.

Chị Cư Thị Chấu, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà chia sẻ: Nhà em rất là xa, khi em xuống dưới này sinh con, các bác sĩ chăm sóc em và con rất nhiệt tình, em rất yên tâm khi xuống bệnh viện để sinh con.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và ngành Y tế quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ y tế có chất lượng cao, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2023, tỷ lệ sinh con tại nhà trong toàn tỉnh Lào Cai đã giảm từ 18,32% xuống còn 15,68%, số lượng người dân đến khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế đã tăng lên 324.947 lượt người.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai chia sẻ: Với quan điểm, người dân không tới được với bác sĩ thì bác sĩ sẽ tới với người dân, chúng tôi hy vọng những người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được với những dịch vụ khám, chữa bệnh như tại bệnh viện tuyến trên, giảm bớt khó khăn cho bà con về khoảng cách địa lý hay kinh tế. Cùng với đó, ngành Y tế tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ được điều động về cơ sở; qua đó tạo được niềm tin của người dân với tuyến y tế cơ sở.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26,7%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 13% và tầm nhìn đến năm 2045, mọi người dân đạt được tình trạng dinh dưỡng tối ưu, kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Ngày 6/9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh đã cung cấp thông tin về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2024 ngành Y tế Đắk Nông dự kiến thu hút 53 bác sĩ và đào tạo sau đại học cho 20 bác sĩ.