Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Đề nghị công an điều tra việc mua bán rễ hồ tiêu

PV - 16:29, 08/08/2018

Trong thời gian qua, Báo Dân tộc và Phát triển cùng nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh hiện tượng mua bán rễ tiêu chết không rõ nguyên nhân ở Gia Lai. Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Gia Lai đã gửi báo cáo đến UBND tỉnh Gia Lai về vấn đề này.

Trước đó, Phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh đã phối hợp với 2 xã Ia Le và Ia Blư thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về việc thu mua gốc, rễ hồ tiêu; phát hiện 2 điểm thu mua gốc, rễ hồ tiêu gồm gia đình ông Nguyễn Trọng Sinh, thôn Thủy Phú, xã Ia Le và gia đình bà Nguyễn Thị Thúy, thôn Phú Hà, xã Ia Blứ với tổng số lượng khoảng 65kg. Đoàn kiểm tra đã ngăn chặn, dừng ngay việc mua bán đối với 2 hộ dân trên.

Một vườn tiêu chết ở huyện Chư Pưh. Một vườn tiêu chết ở huyện Chư Pưh.

Ông Sinh cho biết: gia đình thu mua gốc, rễ hồ tiêu của người dân trên địa bàn xã từ tháng 4/2018 với giá 7.000-9.000 đồng/kg tươi. Sau đó phơi khô, bán lại cho một người ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với giá 30.000-35.000 đồng/kg. Tổng số lượng ông Sinh đã bán khoảng 300kg rễ, gốc tiêu khô. Tuy nhiên, ông sinh cũng không nắm được thương lái thu gom rễ tiêu để làm gì, chỉ biết người này cũng mua đi, bán lại cho người khác.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra chủ động nắm thông tin từ các hộ dân xã Ia Le và Ia Blư, người dân cho biết, việc thu gom gốc, rễ tiêu chủ yếu diễn ra ở những vườn tiêu bị chết (do già cỗi, sâu bệnh). Số gốc, rễ tiêu này được người dân bán cho thương lái không rõ địa chỉ, tên tuổi cư trú ở tỉnh Kon Tum. Còn mục đích thương lái mua gốc, rễ tiêu này người dân cũng không nắm được.

Qua quá trình tìm hiểu, Sở NN&PTNT đề nghị, UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện có trồng tiêu tiến hành điều tra, làm rõ mục đích của việc thu gom, mua bán gốc, rễ tiêu và kịp thời ngăn chặn việc thu gom, mua bán, vận chuyển gốc, rễ tiêu có nguy cơ làm mất an ninh trật tự, lây lan nguồn sâu bệnh.

Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND huyện, thành phố có trồng tiêu phối hợp với Mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương tích cực tuyên truyền tác hại của việc mua bán gốc, rễ tiêu bệnh. Đồng thời, hướng dẫn bà con xử lý gốc, rễ tiêu đã chết mang đi tiêu hủy, vệ sinh vườn sạch sẽ để hạn chế lây lan nguồn bệnh.

LÊ HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” trả lại hiện trạng ban đầu

Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” trả lại hiện trạng ban đầu

Từ tháng 5/2024 đến nay, Báo Dân tộc và Phát triển đã bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin và có đến 11 tin, bài phản ánh về những vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu vực giáp ranh giữa địa giới hành chính xã Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thường gọi khu vực Cây đa cười), đến nay, đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” được trả lại hiện trạng ban đầu. Điều đáng nói là khi phóng viên làm việc với lãnh đạo UBND xã Đăk Pxi thì bị từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng UBND huyện Đăk Hà đã có văn bản chỉ đạo “Mật”, mọi thông tin giờ đều qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp.