Các đơn vị có liên quan đã tổ chức thu dọn gỗ nằm chênh vênh trên các sườn núi dọc tuyến tỉnh lộ 676. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông Hồ Thanh Vương - Phó Giám đốc Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh, đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thạch Anh Phú - đơn vị trúng đấu giá khai thác gỗ trên tuyến tỉnh lộ 676, tiến hành thu dọn gỗ đã khai thác còn để trên các sườn núi và hai bên đường.
“Đến nay, đơn vị trúng đấu giá đã đưa hết gỗ còn nằm trên các sườn núi xuống và đưa gọn vào hai bên lề đường. Công ty tiếp tục kiểm tra để đơn vị trúng đấu giá thực hiện việc thu gom, vận chuyển gỗ nhanh chóng, bảo đảm cho người dân đi lại trên tuyến tỉnh lộ 676 an toàn”, ông Hồ Thanh Vương cho biết thêm.
Gỗ đã được thu dọn gọn vào hai bên lề đường để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại. (Ảnh: Ngọc Chí)Ngày 12/10, Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Quảng Ngãi: Người dân sợ hãi với cảnh gỗ nằm chênh vênh trên sườn núi ở tuyến tỉnh lộ 676”. Cụ thể, Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676, có chiều dài 56 km, nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nay là các xã Măng Đen, Măng Bút, Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi.
Việc nắn chỉnh tuyến nên phải cắt hạ hơn 60 ha rừng, với tổng khối lượng trên 1.300 m3 gỗ. Trong quá trình thu gom gỗ, nhiều cây gỗ được để ngổn ngang dọc hai bên đường và nhiều vị trí những cây gỗ để dựng đứng, nằm chênh vênh trên taluy dương. Điều này, đã trở thành những cái bẫy giăng trên đầu người dân qua lại nơi đây.