Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đề xuất điều chỉnh số giờ làm thêm lên tối đa trần mỗi tháng

Nguyệt Anh (T/h) - 14:53, 12/01/2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng số giờ làm thêm từ 40 lên 72 giờ/tháng và mở rộng đối tượng được làm thêm tới 300 giờ/năm.

Công nhân dệt may tại một nhà máy ở Thái Nguyên may khẩu trang phục vụ chống dịch, tháng 2/2020. Ảnh: Ngọc Thành
Công nhân dệt may tại một nhà máy ở Thái Nguyên may khẩu trang phục vụ chống dịch, tháng 2/2020. Ảnh: Ngọc Thành

Theo đó, đề xuất được xây dựng theo hướng nâng giới hạn số giờ làm thêm trong 1 tháng quy định tại Bộ luật Lao động, khi người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ từ giới hạn 40 giờ lên 72 giờ.

Đề xuất cũng nêu rõ hướng quy định tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong 1 năm mà không bị giới hạn ở nhóm ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp quy định tại Bộ luật Lao động.

Thời gian áp dụng được đề xuất khi thời điểm Nghị quyết số 30 (ngày 28/7/2021) của Quốc hội về các biện pháp đặc biệt để chống dịch COVID-19 hết hiệu lực thi hành. Đối tượng áp dụng của quy định này là tất cả người sử dụng lao động và người lao động thuộc đối tượng áp dụng Bộ luật Lao động.

Nâng giờ làm thêm theo tháng và tuần với lao động thời vụ

Từ ngày 1/2/2022, Thông tư 18 năm 2021 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, bắt đầu có hiệu lực.

Một trong những điểm mới của thông tư là việc quy định, ở điều kiện bình thường, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong tuần không quá 72 giờ. Nếu tính theo tháng, tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ. Trong khi đó, quy định hiện hành cho 2 nội dung trên lần lượt là 64 giờ và 32 giờ.

Đối tượng áp dụng quy định là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12-36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sau: Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu...