Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đi đầu trên trận tuyến mới

PV - 18:07, 20/07/2021

Sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, ông Nhâm Văn Cheng trở về quê nhà thuộc xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) với thương tật nặng, mất 81% sức khỏe. Nhưng với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Cheng đã cùng gia đình gây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Ông Nhâm Văn Cheng thu hái chè cùng gia đình.
Ông Nhâm Văn Cheng thu hái chè cùng gia đình.

Trong cái nắng hè oi ả cuối tháng 6, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Nhâm Văn Cheng ở thôn khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Ông Cheng đang cặm cụi hái chè cùng vợ. Vườn chè Phúc Vân Tiên xanh tốt rộng trên 4.000 m2, nằm bên cái ao lớn. Phía trước là ngôi nhà sàn rộng thênh thang với hàng cau xanh mát và vườn cam trên 300 gốc đã nấp ló những chùm quả mọng.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Cheng chia sẻ: "Trở về địa phương năm 1981, tôi lấy bà Nguyễn Thị Ngắn trong điều kiện kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu, chỉ có thể phụ giúp gia đình làm việc vặt, nuôi dạy con cái trưởng thành".

Năm 2003, khi chuyển lên thôn Khe Sừng định cư, ông Cheng nhận thấy nơi đây có tiềm năng để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp nên thuê người san gạt đào ao thả cá, trồng cam, trồng chè. Trồng chè trung du hiệu quả thấp, ông quyết định chuyển sang trồng chè Phúc Vân Tiên. Đất không phụ công người, trên diện tích đất hơn 1,5 ha đã được phủ xanh bằng các loại cây trái. Mô hình kinh tế của gia đình ông Cheng hiện cho thu nhập khá ổn định, trung bình 400 triệu đồng/năm.

Là người dám nghĩ dám làm, để tiện cho việc chế biến chè, ông Cheng tìm hiểu, đầu tư mua máy sao chè về tự sản xuất chè sạch. Với diện tích 4.000 m2 chè Phúc Vân Tiên, gia đình ông áp dụng quy trình sản xuất chè sạch, hoàn toàn thu hái bằng tay và sản xuất trong ngày nên chất lượng chè rất cao. Sản phẩm chè làm ra được tiêu thụ hết với giá trên 100.000 đồng/kg chè khô.

Nói về người thương binh Nhâm Văn Cheng, ông Nguyễn Văn Thiết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thịnh khẳng định: "Ông Cheng là một hội viên ưu tú, tiêu biểu về ý chí, nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật. Với mô hình phát triển kinh tế và những hoạt động tích cực của ông đã thể hiện tinh thần thương binh tàn nhưng không phế. Đây là tấm gương sáng, là mô hình điểm để cán bộ, hội viên và Nhân dân học tập và noi theo”.

Ở tuổi 62, với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và hoạt động hội, nhiều năm liền ông Cheng đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt năm 2019, ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, vượt khó vươn lên chiến thắng thương tật, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội./.

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.