Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Điểm tựa của đồng bào Ba Na làng Tươh Ktu

Ngọc Thu - 17:19, 22/02/2022

Già Yơk 71 tuổi, làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa (Gia Lai) là Người có uy tín, có vai trò quan trọng đối với đồng bào Ba Na tại địa phương. Những năm qua, già Yơk không những đi đầu trong làm kinh tế, mà còn hướng dẫn dân làng cùng làm theo và thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Già Yơk sử dụng máy cày để công việc sản xuất được năng suất hơn
Già Yơk sử dụng máy cày để công việc sản xuất được năng suất hơn

Gia Lai vào mùa khô, gió hanh hao cùng ánh nắng gắt trên con đường dẫn vào làng Tươh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa. Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng máy cày nổ vang giòn giã từ ngôi nhà kiên cố của già Yơk. Trong trang phục giản dị, khuôn mặt rắn rỏi, già Yơk đang nổ chiếc máy cày, chuẩn bị phục vụ công việc sản xuất của mình.

Năm nay đã 71 tuổi, nhưng hàng ngày già Yơk vẫn luôn tích cực vận động bà con trong làng, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Ông cũng huy động người dân đóng góp kinh phí và công lao động để xây dựng nông thôn mới. Cùng với các Ban Nhân dân thôn, Mặt trận, đoàn thể thôn, già Yơk đi đến từng nhà để vận động người dân góp tiền, góp của cùng Nhà nước làm hơn 1 km đường giao thông nông thôn, làm đường điện thắp sáng, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.

Đi trên đường làng rực rỡ sáng ánh điện, an ninh trật tự được bảo đảm, dân làng Tuơh Ktu rất phấn khởi. Cũng như bao người dân nơi đây, anh Krô thấy tự hào khi nhắc về già Yơk. “Già Yơk là già làng uy tín. Già đã vận động dân làng Tuơh Ktu đồng lòng hiến đất làm đường. Giờ đây, đường làng rộng rãi, phụ nữ thì dọn vệ sinh sạch sẽ, anh em cũng mừng lắm và bảo ban nhau noi gương già Yơk. Có đường rộng rãi giúp bà con trong làng đi lại thuận tiện, anh em cảm ơn già Yơk rất nhiều”, anh Krô cho biết.

Già Yơk tích cực vận động bà con trong làng tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa
Già Yơk tích cực vận động bà con trong làng tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa

Xã Glar có đến 97% dân số là người Ba Na. Vì vậy, để gắn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, vai trò của Người có uy tín hết sức quan trọng. Từ năm 2004, già Yơk được bà con tín nhiệm bầu làm Người có uy tín. Già Yơk luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, trở thành cầu nối thân thiết, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Không chỉ giỏi việc chung, ông còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại với hơn 2 ha cà phê, nhờ biết áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, năng suất hàng năm đạt từ 3 - 3,5 tấn cà phê nhân/ha. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình già Yơk có thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng.

Già Yơk chia sẻ: “Cái khó nhất là giúp dân làng mình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Với trách nhiệm là Người có uy tín, mình phải làm gương trước đã. Mình nói là phải đi đôi với làm thì dân mới hưởng ứng, mới theo mình. Bây giờ phát triển kinh tế từ cây tiêu, cà phê thì mình cố gắng học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật, từ chỗ đó cây trồng đạt năng suất, tăng thu nhập, cuộc sống ổn định. Dân làng thấy mình làm được, thì cũng làm theo”.

Bà Lai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar, huyện Đak Đoa, nhận xét: Già Yơk là một người nhiệt tình, hòa đồng, gần gũi với Nhân dân, được người dân tín nhiệm là Người có uy tín. Đặc biệt, già còn là người đề xuất ra mô hình trồng cây cà phê gây quỹ cho thôn làng, và vận động bà con thực hiện. Từ đó, lấy kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Già Yơk đã đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, là điểm tựa của đồng bào Ba Na nơi đây

Tin cùng chuyên mục
Khi già làng, Người có uy tín là chủ nhiệm các CLB Then

Khi già làng, Người có uy tín là chủ nhiệm các CLB Then

Với tâm huyết gìn giữ di sản, nhiều già làng, Người có uy tín ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã đứng ra gánh vác các câu lạc bộ (CLB) hát Then. Vừa bảo tồn Then cổ, những “cây cao, bóng cả” còn tìm tòi đặt lời mới, cải tiến nhạc để thực hành Then, từ đó trao truyền niềm đam mê di sản của cha ông cho lớp trẻ.