Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Điện Biên: Khai hội Thành Bản Phủ

Doãn Đạt - 08:40, 03/04/2024

Ngày 2/4 (tức ngày 24 tháng 2 âm lịch), UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ khai hội Thành Bản Phủ và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Nghi thức rước kiệu dâng lễ trong Lễ khai hội Thành Bản Phủ
Nghi thức rước kiệu dâng lễ trong Lễ khai hội Thành Bản Phủ

Hàng năm từ ngày 23 - 24/2 (âm lịch), huyện Điện Biên tổ chức Hội Thành Bản Phủ, để ghi nhớ công lao của thủ lĩnh Hoàng Công Chất và Tướng Ngải, Tướng Khanh cùng Nhân dân các dân tộc Mường Thanh đã chiến đấu anh dũng đánh tan giặc Phẻ, bảo vệ bản mường, giải phóng Mường Thanh vào tháng 5 năm 1754.

Màn múa rồng chào mừng Lễ hội
Màn múa rồng chào mừng Lễ hội

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước lễ vật, múa rồng, trống hội, dâng hương và nghi thức tế lễ.

Tấu đọc Chúc văn giỗ Tướng quân Hoàng Công Chất
Tấu đọc Chúc văn giỗ Tướng quân Hoàng Công Chất

Phần hội là các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch của các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên. Cùng với các hoạt động trải nghiệm, tham quan, triển lãm, gian trưng bày quảng bá các sản phẩm văn hóa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực các dân tộc, sản phẩm OCOP của địa phương, các vật dụng gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự lễ hội
Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự lễ hội

Đây là sự kiện kỷ niệm 270 năm chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh (1754 - 2024), dâng hương tưởng niệm 255 năm ngày mất của Tướng Hoàng Công Chất (1769 - 2024) và là 1 trong 169 sự kiện được tổ chức trong các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên, tiếp nối sau Lễ hội hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2024.


Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội còn nổi tiếng là vùng đất “bách nghệ” (trăm nghề). Nghề truyền thống của Hà Nội không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ, kiến tạo nên giá trị văn hóa Hà thành. Hiện nay, vùng đất trăm nghề được bổ sung, bồi đắp thêm bởi những nghề truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS.