Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Điền Lư nâng cao năng lực truyền thông giảm nghèo bền vững cho cán bộ cơ sở

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Thực hiện Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã Điền Lư (Thanh Hóa) xác định, muốn giảm nghèo bền vững, phải chú trọng nâng cao năng lực truyền thông để người dân hiểu thông, đồng thuận. Trong đó, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền viên thôn, phố, già làng, Người có uy tín, là nhân tố then chốt, quyết định hiệu quả và sức lan tỏa của các chủ trương, chính sách giảm nghèo đến với Nhân dân.

Điền Lư nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng Đảng cho cán bộ cấp ủy cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới.
Điền Lư nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng Đảng cho cán bộ cấp ủy cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở

Xác định tuyên truyền viên cơ sở là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, xã Điền Lư đã tập trung tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa – xã hội, tuyên truyền viên thôn, phố và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn địa phương. Bên cạnh việc cập nhật các chính sách mới về giảm nghèo đa chiều, học viên được trang bị kỹ năng truyền thông trực tiếp, tuyên truyền miệng; phương pháp lựa chọn, biên soạn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào DTTS. Đặc biệt, các lớp tập huấn chú trọng hướng dẫn cách vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở – kênh thông tin quen thuộc, gần gũi với Nhân dân.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ tuyên truyền viên từng bước được chuẩn hóa về kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc. Không chỉ “nói đúng”, “nói trúng”, nhiều tuyên truyền viên đã biết cách lựa chọn nội dung sát với đời sống, nhu cầu của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền đạt các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi.

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, Điền Lư đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kiên cố.
Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, Điền Lư đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kiên cố.

Việc chú trọng đào tạo bài bản cũng giúp công tác truyền thông cơ sở đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất trong cách thức truyền tải thông tin từ xã đến thôn, khu phố. Nhờ đó, người dân tiếp cận chính sách kịp thời hơn, hiểu và chủ động hơn trong việc tham gia các chương trình, dự án giảm nghèo, từng bước thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại sang tự lực vươn lên.

Phát huy vai trò Người có uy tín, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững

Cùng với việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, xã Điền Lư đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng có tiếng nói quan trọng, có sức thuyết phục lớn đối với Nhân dân.

Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, Người có uy tín trực tiếp tham gia tuyên truyền, giải thích chính sách giảm nghèo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình; vận động bà con mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống, thông tin được người dân tiếp nhận nhanh hơn, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Cùng với giảm nghèo về thông tin, xã Điền Lư chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nông thôn mới.
Cùng với giảm nghèo về thông tin, xã Điền Lư chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nông thôn mới.

Ông Trương Hữu Tình, Người có uy tín ở xã Điền Lư, chia sẻ: “Khi cán bộ nói rõ, nói đúng, lại có người trong thôn giải thích thêm thì bà con rất tin tưởng. Thông tin đúng giúp dân tự tin làm ăn, không còn sợ sai, sợ thất bại”. 

Thực tế cho thấy, ở những thôn, phố phát huy tốt vai trò của Người có uy tín, việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế, sinh kế giảm nghèo đều đạt hiệu quả rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực.

Qua thực tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cho thấy, công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được giai đoạn 2021 - 2024, năm 2025, xã Điền Lư tiếp tục lựa chọn hình thức phù hợp, đúng quy định để triển khai các hoạt động thuộc Dự án 6, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các dịch vụ thông tin, truyền thông.

Từ nền tảng truyền thông cơ sở được củng cố, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã được tuyên truyền, nhân rộng. Đơn cử như hộ anh Đỗ Thanh Bình ở thôn Tôm. Được tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hình thức góp vốn đối ứng, anh chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.

 Từ một con bò ban đầu, đến nay gia đình anh Bình đã phát triển đàn lên 9 con, đồng thời mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mô hình gia trại chăn nuôi trâu, bò sinh sản kết hợp vườn rừng trên diện tích 0,5ha. Hiện thu nhập của gia đình đạt từ 70 - 90 triệu đồng/năm.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Đô, ở thôn Điền Giang đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng mía tím sang trồng cam, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương với mức lương từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Từ thực tế đó, xã Điền Lư đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả.

Nhờ vay vốn chính sách, nhiều hộ dân ở vùng cao đã phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo
Nhờ vay vốn chính sách, nhiều hộ dân ở vùng cao đã phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo

Cùng với truyền thông phát triển kinh tế, công tác truyền thông còn được địa phương lồng ghép chặt chẽ với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng trọng tâm, người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương.

Với cách làm bài bản, đồng bộ và sát thực tiễn, nâng cao năng lực truyền thông cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại xã Điền Lư. 

Truyền thông không chỉ là kênh chuyển tải thông tin, mà đã trở thành nền tảng vững chắc góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên địa bàn xã.

Tin cùng chuyên mục